Buổi tập đầu tiên của Kai Havertz tại Chelsea
Các HLV luôn muốn áp dụng triết lý của mình với mọi đội bóng. Theo thời gian, họ sẽ cố gắng xây dựng lối chơi theo ý mình. Đó là lý do tại sao sự thất bại của Antonio Conte có thể dễ dàng được dự đoán. Maurizio Sarri, 1 người nổi tiếng với việc trọng dụng các cầu thủ trẻ, cũng buộc phải thay đổi bằng cách thường xuyên trao cơ hội cho các cựu binh.
Frank Lampard cũng không ngoại lệ. Vị chiến lược gia 42 tuổi thích sơ đồ 4-2-3-1 và thường xuyên áp dụng ở Derby County. Điều tương tự đã xuất hiện trong 2 mùa giải ông dẫn dắt Chelsea. Trên thực tế, sơ đồ 4-3-3 chỉ là phương án B và được sử dụng khi hệ thống 4-2-3-1 chưa vận hành trơn tru. Ngoài ra, ở mùa giải trước, Lampard còn sử dụng cả sơ đồ 3-4-3. Khi ấy, rất khó để các đối thủ đoán được Chelsea sẽ tiếp cận trận đấu ra sao. Giờ đây, sơ đồ 4-3-3 dần bị bắt bài, The Blues cần phải quay trở lại sơ đồ 4-2-3-1, 3-4-3 hoặc tạo ra điều gì đó mới mẻ.
Trên thực tế, sơ đồ 4-3-3 sẽ cung cấp cho Chelsea tất cả những gì họ cần, bao gồm khả năng kiểm soát bóng và phòng ngự chắc chắn. Trong tay Frank Lampard cũng có nhiều cầu thủ đủ khả năng đảm nhiệm vai trò “số 8 kép”. Tuy nhiên, việc kiểm soát bóng tốt sẽ khiến cho sự khéo léo dần biến mất. Những màn trình diễn gần đây đã cho thấy điều đó. Không có Hakim Ziyech, Chelsea tỏ ra thiếu ý tưởng sáng tạo. Olivier Giroud ở trong vòng cấm đơn giản chỉ để chờ đợi những quả tạt thay vì tạo khoảng trống cho các đồng đội.
Ở chiều ngược lại, sơ đồ 4-2-3-1 kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại mang đến nhiều sự đột biến. Khi cần thiết, với sơ đồ này, Chelsea có thể thu về phòng ngự dưới dạng 4-4-2 hoặc 4-4-1-1. Nhược điểm của sơ đồ này là khi chuyển sang thế trận phòng ngự phản công, rất khó để xây dựng hàng thủ 5 người, bao gồm 2 trung vệ và 3 tiền vệ. Song, điều này sẽ giúp The Blues tạo ra nhiều miếng đánh trực diện hơn, phù hợp với những cầu thủ quen tìm ra khoảng trống để nhận bóng như Timo Werner.
Vấn đề lớn nhất mà Chelsea gặp phải khi sử dụng sơ đồ này là tìm kiếm nhân sự. Hiện tại, không có bộ đôi nào đủ khả năng kết hợp với nhau nơi tuyến giữa. Đó là lý do tại sao Chelsea đang muốn chiêu mộ Declan Rice. Nếu sơ đồ 4-3-3 không phát huy hiệu quả, Declan Rice và N’Golo Kante sẽ nhận nhiệm vụ nơi tuyến giữa trong sơ đồ 4-2-3-1.
Với sơ đồ 3-4-3, Chelsea cũng cần có bộ đôi tiền vệ. Sự khác biệt nằm ở việc sẽ có thêm 1 trung vệ nơi hàng thủ. Cesar Azpilicueta sẽ trở thành trung vệ thứ 3. Trong trường hợp việc kiểm soát bóng đang diễn ra tốt đẹp, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ được đẩy lên hàng tiền vệ. Song, vấn đề hiện tại của Chelsea nằm ở hàng công chứ không phải hàng phòng ngự. Do đó, sơ đồ 3-4-3 không phải là giải pháp hợp lý.
Sau tất cả, có lẽ Chelsea nên chờ đợi sự trở lại của Hakim Ziyech để đánh giá xem sơ đồ 4-3-3 có hoạt động hiệu quả hay không. Trong thời gian chờ đợi, Frank Lampard có thể xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc và xem xét khả năng áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích. Hãy chờ xem, vị chiến lược gia 42 tuổi sẽ quyết định ra sao…
(Lược dịch từ theprideoflondon.com)