MỚI NHẤT :
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Góc BLV Vũ Quang Huy: Ronaldo sẽ tỏa sáng, Bỉ chật vật trước CH Ailen

    10:58 Thứ bảy 18/06/2016 | 14

    (BongDa.com.vn) - Chia sẻ với BongDa.com.vn về các trận đấu đêm nay của lượt trận thứ 2 thuộc bảng E và bảng F ở mục “Góc Chuyên Gia”, BLV kỳ cựu, hiện đang là Trưởng ban thể thao của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC nhìn nhận, sau khi chạy “rốt đa” trong trận gặp Iceland, CR7 sẽ chơi bùng nổ để giúp Bồ Đào Nha bỏ túi 3 điểm, qua đó tìm chiếc vé đi tiếp vào vòng trong. Trong khi với tuyển Bỉ, “Quỷ đỏ” sẽ gặp khó khăn trước một CH Ailen có lối chơi nhanh, gắn kết và mang tính tập thể cao.

    Ở trận ra quân gặp Iceland, dù được đánh giá cao hơn nhưng Bồ Đào Nha lại bị cầm hòa với tỷ số 1-1, theo ông đâu là nguyên nhân dẫn đến điều này?

    Có nhiều lý do khiến Bồ Đào Nha bị Iceland cầm chân ở trận đấu vừa rồi, nhưng theo tôi nguyên nhân lớn nhất là ở chỗ HLV Fernaldo Santos. Tất nhiên đến với EURO lần này Bồ Đào Nha không có một lực lượng hùng hậu, song, việc ông Santos xây dựng lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân Ronaldo đã khiến cho họ dễ dàng bị hóa giải. Xem Bồ Đào Nha thi đấu ở 90 phút vừa rồi, chắc không riêng gì tôi mà có lẽ nhiều người khác cũng hết sức thất vọng khi mọi đường lên bóng chỉ tập trung vào Ronaldo, khiến cho lối chơi vô cùng nhàm chán.

    Ronaldo – một trong những niềm hy vọng lớn của Bồ Đào Nha ở trận gặp Iceland vừa qua đã thể hiện một phong độ quá mờ nhạt, theo ông điều gì khiến CR7 ra nông nổi như thế?

    Theo tôi, những vấn đề sau đây khiến CR7 thể hiện phong độ mờ nhạt ở trận đấu với Iceland vừa qua. Thứ nhất, xung quanh Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha không có nhiều vệ tinh tốt như ở Real để chia lửa với anh ta. Thứ hai, đó là mật độ thi đấu dày đặc ở mùa giải vừa rồi khiến cho CR7 phần nào đó chưa kịp hồi phục. Cuối cùng, đó là chấn thương mà Ronaldo đang dính phải. Dù không nặng, nhưng nó chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến sự vận động và phong độ của Ronaldo.

    vqh1

    BLV Quang Huy tin Ronaldo sẽ tỏa sáng trong trận đấu với tuyển Áo. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Về trận đấu đêm nay với Áo, liệu thầy trò HLV Fernando Santos sẽ thể hiện một bộ mặt khác và cầu thủ nào sẽ tỏa sáng để giúp đội nhà giành chiến thắng?

    Sau những gì đã xảy ra, tôi cho rằng khả năng lớn HLV Santos sẽ có một chút thay đổi trong cách chơi của đội nhà và chỉ có thế thì mới mong sự thất vọng không tiếp tục tiếp diễn. Về cầu thủ nào sẽ tỏa sáng ở trận đấu này, tôi cho rằng đó sẽ là Ronaldo. Bởi sau trận đấu theo kiểu “làm nóng” với Iceland, khả năng lớn CR7 sẽ chơi bùng nổ.

    Hungary đã gây bất ngờ trong trận ra quân khi giành chiến thắng 2-0 trước Áo – đối thủ được đánh giá cao hơn. Ông nhận xét gì về chiến thắng này của thầy trò HLV Bernd Storck và liệu họ sẽ tiếp tục có một kết quả tốt trước Iceland đêm nay?

    Sau 30 năm vắng bóng ở các giải đấu lớn, sự trở lại của Hungary như trận đấu với Áo vừa rồi là không thể đòi hỏi gì hơn. Có được kết quả này, tôi cho rằng công lớn nằm ở HLV Bernd Storck khi ông đã xây dựng một lối chơi đậm chất tiki – taka, phù hợp với phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ mà mình có trong tay.

    Ngoài ra, dấu ấn khác của HLV Bernd Storck đó là việc ông thổi tính chiến đấu, tinh thần máu lửa vào từng học trò, vốn đậm chất công tử của mình. Có thể nói, trong chiến thắng vừa rồi trước Áo, bên cạnh thắng lợi về mặt tỷ số, Hungary còn gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi của mình. Tuy nhiên, trận đấu đêm nay sẽ đầy khó khăn cho thầy trò HLV Bernd Storck, bởi đối thủ Iceland có thực lực mạnh và lối chơi khó chịu hơn rất nhiều. Thế nên, có được 1 điểm trước Iceland, tôi cho đó là thành công với ông Bernd Storck và học trò.

    vqh2

    BLV Quang Huy đánh giá cao CH Ailen và nhận định tuyển Bỉ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ở trận đấu còn lại giữa Bỉ và CH Ailen, ông nhận định như thế nào về cuộc chạm trán giữa họ và dự đoán kết quả ra sao?

    Đây sẽ là trận đấu chật vật với Bỉ, dù họ có con người chất lượng hơn so với CH Ailen. Bởi lẽ CH Ailen có lối chơi tốc độ hơn, tính gắn kết và đồng đội cũng cao hơn so với Bỉ. Tôi dự đoán trận này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Thể thao Việt Nam | 10:50 18/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...