(BongDa.com.vn) – Không cần phải là một thiên tài khoa học để nhận ra Barcelona đang đối mặt với rất nhiều vấn đề ở hàng thủ.
Mùa trước, Barcelona kết thúc mùa giải La Liga với chỉ 21 bàn thua, trong đó thủ thành Claudio Bravo còn giành giải thưởng Zamora cho người gác đền xuất sắc nhất. Nhưng mới chỉ sau 8 vòng đấu trong mùa giải mà đội bóng xứ Catalan phải bảo vệ danh hiệu vô địch quốc nội, họ để thua đến 11 bàn, tức phân nửa so với mùa trước. Điều này đang trở thành nỗi ám ảnh đe dọa không chỉ Luis Enrique, mà với tất cả những ai yêu mến Barcelona.
Hình ảnh đội bóng luôn kết thúc 90 phút hồi năm ngoái bằng số bàn thắng rất nhiều và thành tích giữ sạch lưới khiến biết bao ánh mắt phải ghen tỵ giờ không còn. Theo đó, thực tế cho thấy đội nào giờ cũng đủ sức xuyên thủng mảnh lưới Barcelona và chỉ có đẳng cấp của những tiền đạo như Luis Suarez hay Neymar mới giúp số bàn thắng đội nhà cao hơn bàn thua. Trước những gì đang diễn ra, HLV Luis Enrique đổ lỗi cho hàng thủ bị dạt mỏng vì chấn thương.
Điều này tất có lý. Từng xuất hiện thời điểm Barcelona mất Thomas Vermaelen, rồi Dani Alves vì chấn thương. Song song đó, Gerard Pique lại bị treo giò. Ba trong số bốn cây cột trấn giữ vùng trời hàng thủ thay phiên nhau nhập viện, điều này khiến Luis Enrique dù có tài phép đến mấy vẫn không thể chắp vá lại được. Lúc này, những lời chỉ trích cho Luis Enrique cũng vơi dần vì cái cớ xuất hiện quá đỗi thích hợp cho ông đổ lỗi.
Tuy nhiên, tin vui đến với Barcelona khi Jordi Alba, Dani Alves, Mascherano, Piqué, Mathieu, Bartra, Adriano, Douglas, Vermaelen và cả Sergi Roberto – nếu tính cầu thủ này là hậu vệ cánh – đều hồi phục chấn thương và đủ sức xung trận. Điều này cho phép chiến lược gia người Tây Ban Nha thoải mái trong việc tạo ra tấm khiên thép trước khung thành thủ mông Claudio Bravo, từ đó cải thiện lại vấn đề hàng thủ và tránh những bàn thua.
Với Luis Enrique, chí ít tháng 10 không phải thảm họa trong sự nghiệp của ông khi Barcelona đã mất Lionel Messi vì chấn thương. Thật vậy, việc hàng thủ được khôi phục trở thành điều kiện đủ giúp đội bóng xứ Catalan tìm lại chính mình. Nhưng cũng chính vì vậy, Luis Enrique sẽ không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do nào trong trường hợp thảm họa phòng ngự lại xuất hiện. Nhưng nếu điều đó xảy ra, ông nên xem lại giáo án tập luyện của mình.