MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Góc Arsenal: Olivier Giroud trở về Emirates, tại sao không?

    23:38 Thứ sáu 04/12/2020

    BongDa.com.vn Chứng kiến màn trình diễn và tình cảnh của “lão tướng” người Pháp, đã đến lúc Arsenal cần hành động.

     

    Siêu phẩm của Olivier Giroud vào lưới ĐTQG Việt Nam

    Không ai có thể phủ nhận đẳng cấp của Olivier Giroud. Cú poker vào lưới Sevilla tại UEFA Champions League vừa qua đã cho thấy điều đó. Tiền đạo người Pháp đã ghi bàn bằng chân trái, chân phải, đánh đầu và penalty. Mặc dù vậy, ngôi sao 34 tuổi vẫn chỉ được xem là phương án dự phòng cho Timo Werner và Tammy Abraham tại Stamford Bridge.

    Hợp đồng của Olivier Giroud với Chelsea chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021. Vậy nên, nếu không thể đàm phán về 1 bản giao kèo mới, The Blues sẽ phải để anh ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Giroud cần được ra sân thường xuyên hơn để ghi điểm với HLV Didier Deschamps và giành 1 suất tham dự vòng chung kết EURO 2020. Cách đây không lâu, trên RTL, vị thuyền trưởng của Les Bleus cũng đã gửi thông điệp đến cậu học trò của mình: “Olivier Giroud biết điều đó. Tình hình này không thể tiếp tục kéo dài. Trước tháng 3, cậu ấy phải tìm cách thay đổi. Tôi hy vọng rằng sau kỳ chuyển nhượng mùa đông, Giroud sẽ được ra sân thường xuyên hơn.”

    Góc Arsenal: Olivier Giroud trở về Emirates, tại sao không? - Bóng Đá

     Olivier Giroud không có nhiều cơ hội ra sân ở Chelsea.

    Bên cạnh đó, HLV Frank Lampard cũng khẳng định rằng ông và Olivier Giroud rất thoải mái khi nghĩ đến chuyện tương lai. Trả lời phỏng vấn với Guardian, vị chiến lược gia 42 tuổi cho biết: “Tôi thực sự có kế hoạch cho cậu ấy. Olivier Giroud là 1 thành viên quan trọng với Chelsea. Hãy nhìn vào sự nghiệp của cậu ấy. Giroud luôn muốn ra sân nhiều hơn. Tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Nếu Giroud thực sự cần điều đó, tôi sẽ nói chuyện thêm 1 lần nữa. Chúng tôi luôn cởi mở với nhau.”

    Trong câu trả lời của mình, Frank Lampard cũng thừa nhận tham vọng của Olivier Giroud. Có 1 thực tế vào lúc này là tiền đạo người Pháp không muốn rời London. Việc chuyển sang môi trường bóng đá mới cũng sẽ mang đến nhiều rủi ro. Tại Arsenal, HLV Mikel Arteta chắc chắn hiểu rất rõ về tình cảnh của Giroud. Vậy phải chăng đã đến lúc tiền đạo người Pháp nên trở về Emirates?

    Có rất nhiều lý do để tin rằng Arsenal nên chiêu mộ tiền đạo người Pháp. Giroud từng khoác áo The Gunners trong quá khứ nên sẽ không gặp khó khăn để hòa nhập. Tại Emirates vẫn còn nhiều gương mặt từng là đồng đội của anh như Granit Xhaka, Hector Bellerin. Trong khi đó, Giroud cũng sẽ có cơ hội gặp lại Willian và David Luiz, những người từng sát cánh cùng anh ở Stamford Bridge.

    Góc Arsenal: Olivier Giroud trở về Emirates, tại sao không? - Bóng Đá

     Về Emirates, Giroud sẽ có cơ hội gặp lại những đồng đội cũ như Granit Xhaka.

    Về chuyên môn, đẳng cấp của tiền đạo người Pháp sẽ giúp Arsenal giải quyết vấn đề hàng công. Hiện tại, sau 10 vòng đấu ở Premier League, The Gunners mới chỉ ghi được 10 bàn thắng. Hợp đồng giữa Giroud và Chelsea chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021, vậy nên, The Blues sẽ không hét giá thật cao nếu như tiền đạo 34 tuổi muốn trở về Emirates.

    Mới đây, Antonio Cassano đã khẳng định Olivier Giroud đang muốn sống ở London. Tiền đạo người Pháp cũng để ngỏ khả năng rời Stamford Bridge. Điều gì sẽ xảy ra? Hãy chờ xem!

    Faro | 23:08 04/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...