(BongDa.com.vn) – Mọi chuyện rõ ràng đang biến chuyển rất xấu với Arsenal. Cơn bão chấn thương đã hành hạ thầy trò HLV Arsene Wenger trong vòng hai tháng qua, và giờ là nhát dao chí mạng mang tên Francis Coquelin.
ĐCây viết chuyên viết về Arsenal – John Cross của Mirror tin rằng bây giờ Arsenal chỉ còn mỗi Flamini cho vai trò tiền vệ phòng ngự, và họ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc chờ tay giám đốc 31 tuổi này tỏa sáng. Nhưng có thể John đã bỏ sót một nhân vật khác, người duy nhất vừa trở lại sau chấn thương.
Đó chính là Aaron Ramsey. Tiền vệ người xứ Wales đã nghỉ từ tận.. tháng trước, trong trận thắng Bayern Munich 2-0 ngay tại Emirates. Và trong bối cảnh mà cả Jack Wilshere, Tomas Rosicky hay Mikel Arteta đều chưa hẹn ngày trở lại, việc Ramsey sẽ cứu cánh cuối cùng mà HLV người Pháp có thể hy vọng trong quãng thời gian tới.
Một giải pháp sử dụng cả Aaron Ramsey và Santi Cazorla hai vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ, trong sơ đồ 4-2-3-1 sẽ có thể là giải pháp.
Vị trí tiền vệ trung tâm đã từng luôn là vị trí yêu thích của cầu thủ người xứ Wales. Anh luôn bày tỏ sự không thoải mái khi bị HLV xếp ở hai cánh, hay chạy loanh quanh trong các thế trận tấn công. Nhưng phải công nhận một sự thật, Ramsey đã từng không phải là một giải pháp thật sự cho vị trí tiền vệ phòng ngự.
Khả năng bỏ vị trí và quá ham tham gia tấn công của Ramsey khiến anh thật sự không phải là một đối tác có thể giúp Santi Cazorla giải tỏa áp lực phòng ngự. Những mùa giải trước, đã có lần các fan Arsenal thót tim vì việc bỏ vị trí của tiền vệ người xứ Wales.
Nhưng những con số thống kê thì không biết nói dối. Ở mùa giải năm nay, tức là tới cuối tháng 10/2015, thời điểm Ramsey dính chấn thương, tỷ lệ tắc bóng và cắt bóng trung bình trong một trận đấu của Ramsey là 4.6 lần/trận, cao hơn so với James McCarthy (4.4), một cầu thủ có khả năng “chặt chém” khá tốt của Everton ở vai trò tiền vệ trung tâm.
Nhìn vào các con số thống kê trong ba mùa giải gần đây nhất, rõ ràng khả năng tắc bóng và cắt bóng của Ramsey đã tiến bộ rất nhiều ở mùa giải năm nay, và đó là cơ sở cho các CĐV Arsenal tự tin.
Tất nhiên như đã nói ở trên, việc để Ramsey chơi thấp nhất có thể tạo ra những nỗi lo, nhưng ở khả năng tấn công, tiền vệ người xứ Wales thậm chí còn chơi tốt hơn cả Coquelin. Và nếu Ramsey chơi tốt ở vai trò mới, mùa giải có thể sẽ trở lại với Arsenal.