MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Góc Ajax: Sau vinh quang liệu có còn ánh hào quang

    18:30 Thứ năm 16/05/2019

    BongDa.com.vn Như vậy, hành trình của Ajax Amsterdam tại Champions League năm nay đã kết thúc sau khi họ không thể vượt qua được đội bóng đến từ nước Anh, Tottenham Hotspur ngay tại vòng bán kết. Một thất bại để lại nhiều tiếc nuối bởi họ đã nắm lợi thế cực lớn khi giành chiến thắng với tỷ số 1 – 0 ở lượt đi ngay trên sân đối thủ đồng thời dẫn trước 02 bàn trên sân nhà.

    Dẫu vậy, nỗi buồn đó nhanh chóng trôi qua khi đội chủ sân Johan Cruyff Arena đã lập cú đúp danh hiệu ở các giải đấu quốc nội. Với Ajax Amsterdam, đây có thể được xem là một mùa giải thành công của họ bởi thời điểm này mùa giải trước họ vẫn đang thi đấu tại đấu trường hạng 2 Châu Âu, Europa League và không giành được bất cứ danh hiệu gì.

     - Bóng Đá

     Ajax Amsterdam đã có một mùa giải 2018-19 vô cùng thành công, nhưng liệu họ có thể duy trì thành quả này ở mùa giải sang năm.

    Công đầu thuộc về giám đốc điều hành Edwin van der Sar và giám đốc thể thao Marc Overmars khi họ đã góp công rất lớn để giúp hồi sinh lò đào tạo trứ danh của câu lạc bộ và đó là tiền đề để đội bóng có được những sản phẩm ưu tú như ngày hôm nay.

    Thành công mà họ đã giành được cho đến thời điểm này của mùa giải 2018-19 chính là lời khẳng định về sự đúng đắn trong đường hướng và chiến lược phát triển câu lạc bộ. Thế nhưng chính điều đó đã khiến đội bóng đang phải đối diện với nguy cơ chảy máu tài năng trên diện rộng. Rất nhiều cầu thủ đã được các đội bóng lớn liên hệ, vẫn biết Ajax là lò đào tạo trứ danh về tìm kiếm và phát triển các tài năng trẻ, nhưng liệu với những cầu thủ thuộc thế hệ kế tiếp, đội bóng còn có thể tái hiện và duy trì những thành công mà họ đã giành được trong quá khứ cũng như trong mùa giải năm nay?

    Trở lại với câu chuyện Davy Klaassen, cầu thủ từng được trao chiếc băng thủ quân của đội bóng ở tuổi 24. Thời điểm đó, anh là một trong những mắt xích quan trọng trong đội hình của Ajax, là nhân tố quan trọng trên hành trình tiến thẳng tới trận chung kết Europa League mùa bóng 2016-17. Thế nhưng, Donny van der Beek, cầu thủ đang chờ đến lượt để được đá chính. Đã đến nói với thủ quân của mình: "Davy này, đá thế đủ rồi, anh phải đi thôi". Và rốt cục Klaassen cũng đi khi anh chuyển sang khoác áo Everton. Nói thế để thấy rằng giai đoạn đó, Ajax không hề thiếu những nhân tố dự phòng xuất sắc.

     - Bóng Đá

     Bởi họ đang phải đối diện với sự ra đi hàng loạt của các trụ cột, trong đó có Matthijs de Ligt.

    Trong 18 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết Europa League mùa 2016-17, chỉ còn 9 cái tên còn góp mặt, một nửa còn lại đã tìm cho mình được bến đỗ mới gồm Bertrand Traoré (hết hợp đồng cho mượn từ Chelsea và chuyển đến Lyon), Davinson Sánchez (Tottenham), Davy Klaassen (chuyển đến Everton và hiện tại là Werder Bremen), Amin Younes (Napoli), Jaïro Riedewald (Crystal Palace), Justin Kluivurt (AS Roma), Diederik Boer (PEC Zwolle), Heiko Westermann (Austria Wien), Kenny Tete (Lyon). Phải đối mặt với sự tháo chạy ồ ạt của các ngôi sao, dẫu vậy đội bóng vẫn không đi xuống, mà trái lại họ còn gặt hái thêm nhiều thành công hơn trước đó. Lần cuối cùng đội bóng này giành được cú đúp danh hiệu ở các giải đấu quốc nội cũng đã cách đây 17 năm (mùa bóng 2001-02) và đã rất lâu rồi các cổ động viên mới lại có cảm giác chiếc cúp bạc danh giá Champions League gần mình đến thế.

    David Neres, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Matthijs de Ligt, Joel Veltman, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic, Nicolas Tagliafico, Kasper Dolberg,… đã tiếp nối và phát triển quá tốt những di sản mà lớp thế hệ đàn anh đi trước để lại. Và với những gì đã làm được, Ajax một lần nữa lại trở thành trung tâm để các đội bóng lớn tiến hành xâu xé trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.

     - Bóng Đá

     Nguy cơ khủng hoảng là có thật bởi trong quá khứ Ajax đã từng trải qua tình cảnh này sau sự ra đi của thế hệ vô địch Champions League 1995.

    Van der Sar từng nói: "Nếu cầu thủ ở lại quá lâu, những người tiếp theo phải chờ đến lượt. Hệ thống sẽ bị kẹt lại". Vẫn biết, ở Ajax, sóng sau xô sóng trước. Việc De Jong, De Ligt hay bất cứ cầu thủ nào khác ra đi không chỉ là kết quả tất yếu mà còn là điều cần thiết, để Ajax có chỗ giới thiệu những gương mặt mới. Nhưng liệu với chính sách này, họ còn có thể tiếp tục duy trì vị thế và sức mạnh của mình, nhất là khi phải tham dự các giải đấu ở cấp châu lục.

    Có thể khẳng định Ajax Amsterdam là câu lạc bộ bóng đá vĩ đại nhất Hà Lan, bởi không ai khác ngoài họ chính là người nắm giữ phần lớn các kỷ lục về số lần vô địch các giải đấu, đặc biệt là thành tích 04 lần giành chức vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Nhưng hãy xem họ làm được gì sau khi giành các chức vô địch. Ở các giải đấu quốc nội, họ gặp khó khăn trong một hoặc vài mùa giải sau đó, còn ở đấu trường Châu Âu, họ gần như biến mất trong một khoảng thời gian dài.

     - Bóng Đá

     Sau những vinh quang đã giành được, thật khó để huấn luyện viên Erik ten Hag có thể giúp Ajax duy trì ánh hào quang.

    Bởi đơn giản, việc thay máu gần như toàn bộ đội hình sẽ khiến các cầu thủ phải có thêm nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm và kết nối lối chơi, đó là chưa kể không phải lúc nào lò đào tạo của đội bóng cũng có thể sản xuất ra những lứa cầu thủ xuất sắc, trong khi đó đây là cơ hội không thể tốt hơn để các đối thủ cạnh tranh vươn lên mạnh mẽ. Từ Johan Cruyff, Johan Neeskens, Van Basten, Rijkaard cho đến Seedorf, Edgar Davids, Kluivert, Sneijder, Van der Vaart, Ibrahimovic, Eriksen, Vertonghen, Luis Suárez...và bây giờ là lứa ngôi sao hiện tại, Ajax vẫn đi trên con đường mà họ phải đi. Thế nhưng với cách làm như vậy, thật khó để Ajax Amsterdam mùa giải 2019-20 có thể tái hiện những gì mà họ đã làm được ở mùa giải năm nay, chứ chưa nói đến việc trở thành một đội bóng vĩ đại như cái cách mà họ đã làm được trong quá khứ.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 17:50 16/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...