MỚI NHẤT :
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • Gleison Bremer - 'cỗ máy tắc bóng' được Man Utd theo đuổi có gì đặc biệt?

    10:45 Chủ nhật 28/02/2021

    BongDa.com.vn Mới nhất, Man Utd lại được liên kết với một trung vệ, lần này là Gleison Bremer.

    Tờ Sportmediaset đưa tin, Quỷ đỏ đang bày tỏ sự quan tâm đến Gleison Bremer và đã cử tuyển trạch viên theo dõi ngôi sao 23 tuổi của Serie A thi đấu.

     - Bóng Đá

     Gleison Bremer thi đấu rất ấn tượng trong mùa này.

    Vậy Bremer là ai và anh có thể cống hiến những gì cho Man Utd?

    1) Bremer chơi cho Torino sau khi được CLB ký hợp đồng từ đội bóng Brazil Atletico Mineiro năm 2018.

    2) Cầu thủ năm nay 23 tuổi bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ đối tác cũ của Man Utd là Desportivo Brasil.

    3) Bremer là một hậu vệ có khả năng ghi bàn ấn tượng. Anh ghi 4 bàn trong 19 trận cho Torino mùa này, 2 bàn bằng đầu và 2 bàn bằng chân.

    4) Nếu Man Utd mong muốn sở hữu một trung vệ thuận chân trái, Bremer có thể không phù hợp bởi anh thuận chân phải.

    5) Bremer được WhoScored bình chọn vào đội hình tiêu biểu trong tuần sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước Cagliari. Không chỉ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, anh thắng trong tám pha tranh chấp tay đôi trên không và thực hiện năm lần đánh chặn.

    Một báo cáo gần đây từ The Athletic đã mô tả Bremer là một cầu thủ rất mạnh mẽ trong những pha tắc bóng, là một trong những người giỏi nhất châu Âu ở khoản giành lấy bóng từ đối phương.

     - Bóng Đá

     Khả năng tắc bóng, tranh chấp tay đôi của Bremer được đánh giá rất cao.

    Tờ Mirror cho biết Liverpool đã có những động thái hỏi mua Bremer, trong khi tờ Toro News khẳng định West Ham và Everton cũng đang quan tâm hậu vệ này.

    Bremer đã có trận ra mắt Torino trước Cristiano Ronaldo trong trận derby Turin. Đó là thử thách khó khăn. Dù Juventus giành chiến thắng, cựu huấn luyện viên Walter Mazzarri vẫn giành lời khen ngợi đến Bremer: "Cậu ấy đã tập luyện rất nghiêm túc trong mười tháng và thực tế đã ra mắt trước Juve, trong một trận đấu khó khăn, nhưng Gleison trông giống như một cựu binh vậy."

    Nếu Man Utd thực sự muốn có Bremer, thì đó là một bước dài cho kế hoạch chuyển nhượng của họ vào mùa Hè 2021. Gần đây, Quỷ đỏ cũng đã mua một hậu vệ từ Torino, đó là Matteo Darmian.

    So với nhiều cái tên như Pau Torres hay Ibrahima Konate, dĩ nhiên Bremer sẽ có giá rẻ. Anh có thể trạng tốt, không có tiền sử chấn thương như Eric Bailly. Con số 2,1 lần đánh chặn trung bình mỗi trận của anh mùa giải này cao hơn mọi hậu vệ của Quỷ đỏ.

     (Theo UnitedInfocus)

    HLV Solskjaer nói về trận đấu với Chelsea:

     
    Minh Tuấn | 10:15 28/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...