MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Giữ chân Ighalo bằng được, Man Utd cùng Solskjaer có lợi ra sao?

    18:10 Thứ ba 02/06/2020 | 6

    BongDa.com.vn Sau tất cả, Quỷ đỏ cũng gia hạn hợp đồng mượn tuyển thủ người Nigeria đến tháng 1/2021. Hãy cùng điểm qua, M.U sẽ được gì từ quyết định dứt khoát này?

    Liều "Doping" cho hai cái tên 

    Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng nói về kế hoạch cải tổ đội hình. Và đúng như lời của chiến lược gia người Na Uy, nửa đỏ thành Manchester đã chia tay hàng loạt cái tên. Đáng chú ý có thể kể đến bộ đôi Alexis Sanchez cùng Romelu Lukaku. Điểm chung của cả hai đó là không nằm trong kế hoạch của "Solsa", đồng thời đều cập bến Inter Milan.

    Nhưng ở chiều ngược lại, đó được xem là nước đi mạo hiểm của đội chủ sân Old Trafford. Bởi lẽ, họ không còn quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Marcus Rashford chơi hay và ghi đến 19 bàn, thế nhưng sau đó lại dính chấn thương nặng. Trong một diễn biến khác, Anthony Martial đang trên hành trình tìm lại bản năng của một "sát thủ" tại M.U.

    Giữ chân Ighalo bằng được, Man Utd cùng Solskjaer có lợi ra sao? - Bóng Đá

     Số 10 của M.U cần một người chia lửa.

    Một khi Odion Ighalo tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ, đó sẽ là liều thuốc kích thích sự cạnh tranh, đồng thời giúp cho cả Marcus Rashford lẫn Anthony Martial tiến về phía trước. Bởi lẽ, không ai muốn phải ngồi dự bị khi đều có những điểm mạnh riêng. Hơn ai hết, HLV Ole Gunnar Solskjaer hẳn sẽ cảm thấy thích thú với "cơn đau đầu dễ chịu" này.

    Cơ hội xoay tua

    Vẫn là câu chuyện về lực lượng của Manchester United. Ở mùa giải 2019/20 này, M.U đang có cơ hội tiến xa ở hầu hết các đấu trường mình tham dự. Tại Caracao Cup, Quỷ đỏ cũng chơi đầy ấn tượng trước khi để thua Manchester City tại bán kết. Trước mắt đội chủ sân Old Trafford vẫn còn 3 mục tiêu đó là tốp bốn Premier League, danh hiệu Europa League cùng FA Cup.

    Giữ chân Ighalo bằng được, Man Utd cùng Solskjaer có lợi ra sao? - Bóng Đá

     Odion Ighalo đều chơi tròn vai hoặc ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội.

    Vì lẽ ấy, "Solsa" buộc phải tính đến chuyện xoay tua đội hình một cách hợp lý để đảm bảo thể lực cho các học trò. Có Odion Ighalo, nửa đỏ thành Manchester sẽ có thêm một phương án tấn công khác. Cựu sao Watford là mẫu tiền đạo giàu thể lực và sức mạnh, chơi độc lập tác chiến tốt và cũng thể hiện ấn tượng trong các pha tranh chấp bóng bổng.

    Điều đó giúp Manchester United tạo nên sự biến hóa trong lối chơi, thay vì chỉ tập trung vào những pha phản công như thường lệ. Mặt khác, sự nhạy bén của tuyển thủ Nigeria là cơ hội để những Bruno Fernandes, Juan Mata hay Paul Pogha thỏa sức sáng tạo. Hãy nhớ rằng trong tổng số 4 bàn thắng anh ghi được, có tới 3 bàn diễn ra trong vòng 16m50. 

    Tiết kiệm chi phí

    Trong khoảng thời gian M.U đàm phán với Shanghai Shenhua, đã có nhiều thông tin cho rằng Quỷ đỏ sẽ thất bại. Theo đó, Odion Ighalo sẽ trở về Trung Quốc và nửa đỏ thành Manchester cũng chuyển sang mục tiêu khác. Hàng loạt cái tên được giới truyền thông đề cập đến, bao gồm Raul Jimenez (Wolves) hay cả Joshua King của AFC Bournemouth.

    Giữ chân Ighalo bằng được, Man Utd cùng Solskjaer có lợi ra sao? - Bóng Đá

     Solskjaer đã giải quyết được bài toán hàng công.

    Thậm chí, Edinson Cavani cũng là cái tên tiềm năng có thể gia nhập sân Old Trafford. Nhưng để có được những ngôi sao nói trên, Manchester United phải chi một khoản phí không nhỏ. Đó là điều gây khó dễ cho Ed Woodward cũng như các cộng sự. Bởi lẽ vào thời điểm này, HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ nghĩ đến giải pháp ngắn hạn.

    Mặc dù vậy, dòng thông báo trên trang chủ của M.U đã chấm dứt mọi nỗi lo. Giờ đây, trong tay "Solsa" đang là một tiền đạo vừa rẻ, vừa chất lượng. Thậm chí, lợi thế của Odion Ighalo chính là có kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League. Giờ đây, hãy cùng chờ xem anh sẽ thể hiện ra sao khi tiếp tục được cống hiến cho CLB mình yêu quý. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 17:40 02/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...