MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Giroud không đá chính trận chung kết World Cup?

    14:13 Chủ nhật 18/12/2022

    HLV Didier Deschamps phải lên phương án thay thế tiền đạo Olivier Giroud trong trận chung kết World Cup 2022 với Argentina vào tối 18/12.

    Báo chí thế giới soi xét khả năng Giroud không thể ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Argentina. Theo Talk Sport, tiền đạo 36 tuổi đã ra sân tập nhưng vẫn còn đau đầu sau khi bị nhiễm một loại virus gây bệnh ở Trung Đông.

    Tờ Daily Mail cho biết tuyển Pháp đã thử để Marcus Thuram đá chính trong buổi tập ngày 17/12. Giroud và Eduardo Camavinga đã có thể tập luyện nhưng thể trạng chưa tốt. Trong khi đó, Raphael Varane, Ibrahima Konate và Kingsley Coman cũng quay lại sau một ngày vắng tập. Dẫu vậy, khả năng Giroud và Varane ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

    Tuyển Pháp còn chuẩn bị thêm phương án để Dayot Upamecano đá thay Varane nếu tình hình diễn biến xấu, theo L'equipe. Bộ đôi này không thi đấu từ đầu có thể xem là thiệt thòi lớn của tuyển Pháp. Giroud thi đấu hợp với Mbappe, trong khi hàng thủ vắng Varane là cơ hội cho Messi.

     - Bóng Đá

     Marcus Thuram sẵn sàng cho phương án đá chính thay Giroud từ đầu. Ảnh: Reuters.

    Giroud vừa xác lập kỷ lục ghi bàn của tuyển Pháp ở World Cup. Anh đồng thời cũng là tác giả mang về chiến thắng cho đội trước tuyển Anh ở tứ kết. Cầu thủ 36 tuổi đã có 4 bàn thắng ở World Cup 2022, thành tích chỉ kém Messi và Mbappe.

    Theo báo chí châu Âu, loại virus mà các tuyển thủ Pháp nhiễm phải có thể là "cúm lạc đà" hay còn gọi là Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

    Bên trong trại tập trung của Pháp, nhằm tránh virus lây lan thêm, ban huấn luyện và toàn đội đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với các cầu thủ có triệu chứng như cúm và thường xuyên rửa tay.

    Lê Minh | 12:50 18/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...