Lampard ca ngợi Giroud sau 4 bàn trận Sevilla
Đâu là yếu tố quyết định để đánh đầu thành công?
Yếu tố quan trọng nhất là người tiền đạo phải tiến lên trước và đánh đầu ở vị trí sau chấm penalty. Bạn cũng cần di chuyển sớm dù cho phía trước không có khoảng trống.
Anh thích một quả tạt từ cánh phải hay cánh trái hơn?
Cũng còn tùy thuộc. Điều quan trọng nhất là tùy vào thời điểm và cách bạn tấn công. Bạn phải đang có tốc độ phù hợp, sẽ rất khó để có thể đánh đầu với chỉ bằng lực từ cổ.
Sau khi bóng được chuyền, anh có thể nhanh chóng xác định đó là một cơ hội hay không không?
Tôi phải xác định ngay lập tức. Bạn không có nhiều thời gian để nghĩ về việc làm thế nào để không chiến thành công.
Và cảm giác khi thực hiện cú đánh đầu là như thế nào?
Hầu hết mọi lúc bạn sẽ nghĩ về việc đánh đầu xuống, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu hướng bóng đi xuống. Tôi nhớ về bàn thắng tôi ghi vào lưới Liverpool ở Stamford Bridge. Victor Moses đã chuyền bóng bằng chân trái, nhiệm vụ của tôi chỉ là làm chệch hướng bóng lên cao hơn thủ môn, bạn sẽ phải tùy vào tình huống, đôi khi đưa bóng lên cao sẽ tốt hơn, đôi khi thì ngược lại."
Đâu là kiểu đánh đầu khó nhất?
Khi bạn đang ở trạng thái tĩnh và lực bóng thì không mạnh, cho nên bạn sẽ phải tự tạo ra lực cho mình, bàn thắng vào lưới Rennes là một kiểu như vậy.
Đâu là pha đánh đầu kỹ thuật nhất mà anh từng thực hiện?
Có một vài bàn như vậy! Tôi thích bàn thắng vào lưới Liverpool vì nó không hề dễ. Tôi thích bàn ở chung kết Europa League (với Arsenal). Tôi thích những pha đánh đầu chìm vì nó có nghĩa là bạn phải điều chỉnh tốc độ và cơ thể của mình. Tôi tập trung hoàn toàn 100% cho tình huống đó và không nghĩ đến việc bạn của tôi, Laurent Koscielny, có thể giơ chân đá trúng tôi. Đó chắc chắn là pha ghi bàn bằng đầu tuyệt nhất của tôi.
Anh có nghĩ là nghệ thuật đánh đầu đã dần bị mai một ở bóng đá hiện đại?
Đúng vậy, vì hiện tại có ít tiền đạo thuộc mẫu như tôi, ít người thuộc phong cách cũ, thích đánh đầu, như Alan Shearer trước đây. Giờ mọi người thích rê bóng với tốc độ nhanh, nhưng những quả tạt vẫn rất quan trọng nên bạn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh đầu. Đôi khi bạn không có sự lựa chọn khác. Đánh đầu vẫn rất quan trọng, đặc biệt là ở Premier League. Calvert-Lewin là một người không chiến rất tốt, có ít người như vậy, không nhiều.
Bí quyết ở những tình huống volley từ các quả tạt? Anh ghi được một số bàn thắng đẹp như vậy những năm qua...
Volley là một trong những cách dứt điểm yêu thích của tôi. Tôi xem nhiều video của Jean-Pierre Papin khi tôi còn trẻ. Bạn luôn có thể nhận được cơ hội để thực hiện volley, đặc biệt là sau một pha không chiến thành công, bóng rơi và bạn ở vị trí thuận lợi. Tôi nhớ về bàn thắng vào lưới Thụy Điển. Tôi đã ghi 2, 3 bàn như vậy, tôi luôn cố gắng lặp lại nó.
Đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của việc đánh đầu về sau. Lúc nhỏ anh có hay đánh đầu không? Anh nghĩ sao về chủ đề này?
Khi còn nhỏ tôi không đánh đầu nhiều, tôi cao hơn mọi người một chút nên có tận dụng lợi thế này, nhưng không lạm dụng nó. Giờ tôi cũng có vài vết sẹo, nhưng tôi may mắn không chấn thương như Raul Jimenez. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai, bạn cần cố gắng bảo vệ bản thân mình.