MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Giới hạn nào cho Erling Haaland?

    16:15 Thứ tư 25/11/2020

    BongDa.com.vn Một Erling Haaland ở tuổi 20 đang tạo nên những màn trình diễn khiến dư luận choáng ngợp.

     

    Video Haaland tập luyện trước trận gặp Club Brugge

    Dortmund vừa đè bẹp Club Brugge 3-0 tại Champions League. Không bất ngờ khi bảng điện tử xuất hiện cái tên Erling Haaland. Chân sút người Na Uy không chỉ ghi 1 bàn mà chàng trai trẻ này đóng góp hẳn cú đúp. Vậy là các trang thống kê bắt đầu công việc quen thuộc của mình là tìm kiếm số liệu tôn vinh ngôi sao sinh năm 2000.

    Được biết, số 9 của Dortmund đã có bàn thắng thứ 15 sau 12 trận đấu tại Champions League. Thành tích làm bàn vô cùng lý tưởng giúp tài năng triển vọng này vượt mặt Roberto Soldado và Ruud van Nistelrooy để trở thành cầu thủ cán mốc 15 pha lập công nhanh nhất tại ở Champions League. Có thể ít ai để ý nhưng số pha lập công của Haaland tại đấu trường số 1 châu Âu bằng với thành tích của Ronaldo de Lima.

    Giới hạn nào cho Erling Haaland? - Bóng Đá

     Haaland nhả đạn liên tục trong màu áo Dortmund.

    Nếu tính rộng ra sang các đấu trường khác, sát thủ 20 tuổi đã bỏ túi 31 bàn thắng sau 30 trận chơi cho Dortmund. Thành tích quá đỗi ấn tượng của một cầu thủ trẻ và dư luận đương nhiên phải choáng ngợp vì điều đó. Câu hỏi đặt ra lúc này, giới hạn nào dành cho cựu tiền đạo Salzburg?

    Đó là câu hỏi không thể tìm ra lời giải vào thời điểm hiện tại nhưng với những gì đang xảy ra, Haaland đủ khả năng đưa tất cả đến ngạc nhiên khác. NHM hoàn toàn có niềm tin về điều đó bởi bên cạnh khả năng săn bàn trời phú, ngôi sao người Na Uy còn là mẫu cầu thủ giàu khao khát, luôn muốn bứt lên và hiếm khi hài lòng với điều hiện có.

    Như sau trận thắng Hertha Berlin 5-2 vào cuối tuần rồi tại Bundesliga, Haaland đã tiết lộ một đoạn hội thoại thú vị với Lucien Favre trước phóng viên:

    "HLV hỏi là tôi ghi 3 bàn thắng à? Tôi liền bảo: "4 bàn thắng, tôi chỉ ghi được nhiêu đó vì ông thay tôi ra ngoài đấy. Vì vậy, tôi vẫn còn đang bực đây nhưng thôi biết sao được."."

    Giới hạn nào cho Erling Haaland? - Bóng Đá

     Với sự khao khát lập công, Haaland đủ sức vượt qua các giới hạn khác.

    Với mọi cầu thủ khác, họ hẳn cảm thấy thỏa mãn nếu lập poker. Song, về phần Haaland, điều đó vẫn chưa đủ. Anh vẫn khao khát lập công cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chính vì thế nên Haaland hẳn cũng chưa cảm thấy quá thỏa mãn sau cú đúp tại Champions League.

    Haaland vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để đạt đến đẳng cấp mới. Và chỉ cần ngôi sao của Dortmund giữ được tinh thần cầu tiến như thế cũng như duy trì bản năng sát thủ thì anh đủ sức vượt qua mọi giới hạn khác. Vì lẽ đó, Haaland sẽ chưa dừng lại. Đó là điều không quá khó để dự đoán.

    Lữ Phong | 15:45 25/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...