MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Giám đốc tuyển Tây Ban Nha: Argentina không mạnh hơn chúng tôi

    21:23 Thứ tư 11/01/2023

    Tân Giám đốc Thể thao của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Albert Luque, cho rằng nhà vô địch World Cup 2022, tuyển Argentina, không mạnh hơn đội bóng xứ bò tót.

    "Điều quan trọng là tuyển Tây Ban Nha sẽ phải nỗ lực để trở thành nhà vô địch ở bất kỳ giải đấu nào. Chúng tôi nằm trong số những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Argentina là nhà vô địch thế giới nhưng họ không mạnh hơn chúng tôi. Nhưng để giành được danh hiệu, đội tuyển phải có sự chuẩn bị hoàn hảo về thể chất và tinh thần. Điều này giải thích cho việc Argentina vô địch World Cup. Họ có động lực to lớn và tin tưởng vào tham vọng của mình", ông Luque chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với AS chiều 11/1 (giờ Hà Nội).

    Nói thêm về thay đổi của tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2022, ông Luque cho biết: "Trường hợp của Sergio Ramos sẽ được xem xét. Cậu ấy có tài năng và có thể trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia như nhiều cầu thủ khác. Ramos có tên trong danh sách của chúng tôi. Nếu thể hiện tốt ở giải quốc nội (Ligue 1) và Champions League, cậu ấy có thể cống hiến cho đội tuyển".

     - Bóng Đá

    Ông Luque mở ra cơ hội trở lại tuyển quốc gia cho Ramos.

    Ông Luque được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) bổ nhiệm vào tháng 12/2022 thay cho Jose Francisco Molina. Trong quá khứ, ông từng thi đấu cho Mallorca, Deportivo la Coruna, Malaga và Newcastle. Ông Luque cũng có 17 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha.

    Nói về khác biệt của tuyển Tây Ban Nha hiện tại và thời điểm bản thân còn thi đấu, ông Luque cho biết: "Dưới thời những HLV như Jose Antonio Camacho hay Luis Aragones, vào đến bán kết một giải đấu là thành công của đội tuyển. Chỉ cần có được chiến thắng là chúng tôi đủ vui mừng. Hiện tại, với trình độ mà đội tuyển đã thể hiện, việc phải lên ngôi vô địch mới là kết quả xứng đáng. Chúng tôi phải chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất và giành chiến thắng".

    Trước khi bổ nhiệm ông Luque, RFEF cũng chỉ định Luis de la Fuente, HLV có kinh nghiệm dẫn dắt các đội trẻ Tây Ban Nha, ngồi vào ghế thuyền trưởng ĐTQG thay Luis Enrique hôm 8/12/2022.

    Tuyển Tây Ban Nha sẽ hội quân vào tháng 3 để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại EURO 2024. "La Roja" có trận ra quân gặp Na Uy vào ngày 26/3.

    Duy Luân | 21:03 11/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...