MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Giám đốc Bayern Munich: "Đó là một phát súng cảnh cáo"

    12:20 Thứ hai 26/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge tin rằng kế hoạch thành lập giải đấu Super League đã kết thúc hoàn toàn.

    Cách đây chưa lâu, 12 câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đã quyết định thành lập một giải đấu riêng, cạnh tranh với Champions League. Tuy nhiên, sau khi vấp phải sự phản đối kịch liệt của người hâm mộ cùng các tổ chức lớn như FIFA, UEFA hay Premier League, nhiều CLB đã phải rút lui, chỉ còn lại Real Madrid, Barcelona và Juventus.

    Super League 'definitely over', insists Rummenigge - Bóng Đá

     Phía Bayern Munich không ủng hộ Super League.

    Bayern, cùng với Paris Saint Germain và Borussia Dortmund, là những CLB đã từ chối nằm trong kế hoạch này ngay từ đầu.

    "Super League rõ ràng đã kết thúc. Đó là một phát súng cảnh cáo," Rummenigge nói với Bild. "Cuối cùng, có lẽ cũng là một điều tốt khi chúng ta đã có trò hề này trong 48 giờ, khiến cả thế giới phải thất vọng.

    Nó đã dẫn đến việc những người kinh doanh và rất yêu thích bóng đá, hiểu rằng bóng đá sẽ khác một chút so với việc chỉ kinh doanh."

    Rummenigge, người từng giành Quả bóng vàng, đã được bổ nhiệm vào ủy ban điều hành của UEFA vào thứ Ba để thay thế chủ tịch Juventus Andrea Agnelli.

    "Andrea đến từ một thế hệ khác và là một kiểu người khác với tôi", Rummenigge nói thêm. "Bản thân tôi, khi chơi bóng, tôi luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm với bóng đá, không chỉ với tiền bạc."

    Sự nghiệp thành công của Miroslav Klose ở Bayern Munich:

     
    Minh Tuấn | 11:50 26/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...