MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Giám đốc Barca tuyên bố dậy sóng

    06:16 Thứ năm 27/10/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Camp Nou chính thức bị loại khỏi Champions League mùa giải năm nay.

     

    Sau một thất bại và một trận hòa liên tiếp trước Inter Milan ở hai lượt đấu trước, Barcelona không còn nhiều cơ hội đi tiếp. Trước khi bướt vào lượt trận áp chót, thầy trò HLV Xavi Hernandez mới giành được 4 điểm sau 4 lượt trận.

    Đó là khi Barca không còn nắm quyền tự quyết. Inter chỉ cần thắng Viktoria Plzen, thì Barcelona sẽ bị loại ngay từ vòng bảng bất kể có thắng Bayern Munich với tỷ số bao nhiêu đi chăng nữa. Cần biết rằng, Viktoria Plzen đang là đội lót đường ở Champions League mùa này và chưa giành được điểm số nào.

    Giám đốc Barca tuyên bố dậy sóng - Bóng Đá

     Ngày buồn của Barca.

    Và đúng như dự đoán, Inter quá mạnh so với Plzen. Đại diện Serie A dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-0 để giành vé lọt vào vòng knock-out. Với việc biết trước bị loại, Barcelona bước vào trận gặp Bayern với tinh thần đi xuống.

    Không ngạc nhiên khi họ thua 0-3 ngay trên sân nhà. Phát biểu sau trận, Giám đốc Barca, ông Mateu Alemany tuyên bố: "Kể từ trận đấu với Inter, chúng tôi đã biết mọi thứ diễn ra như thế nào. Mọi thứ đã diễn ra theo chiều ngược lại ở Champions League. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để phân tích và chúng tôi biết rõ ràng về những gì đã xảy ra. 

    Đó là gì? Về cơ bản, bởi vì ở Munich, chúng tôi không đáng bị thua. Ở Milan, có một tình huống trọng tài xử lý không thể hiểu nổi. Tôi không hiểu tại sao một trọng tài ở cấp độ này lại không coi đó là một quả phạt đền, thật lố bịch."

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 05:46 27/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...