MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha nhầm lẫn khi chúc mừng Huỳnh Như

    11:03 Chủ nhật 26/02/2023

    Sau khi nhận Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 5 trong sự nghiệp, Huỳnh Như nhận nhiều lời chúc mừng từ Bồ Đào Nha.

    "Đơn giản là số một! Huỳnh Như có lần thứ 5 liên tiếp trở thành cầu thủ nữ hay nhất Việt Nam. Ngưỡng mộ bạn", trang Festa do Futebol Feminino chia sẻ vào tối 25/2 (giờ Hà Nội).

    Tuy nhiên, Huỳnh Như mới có 4 năm liên tiếp (2019, 2020, 2021, 2022) giành Quả bóng vàng Việt Nam. Lần còn lại tiền đạo quê Trà Vinh sở hữu danh hiệu này là vào năm 2016.

    CLB Lank, đội bóng mà Huỳnh Như đang khoác áo, cũng chúc mừng ngôi sao tuyển nữ Việt Nam bằng một đoạn video kéo dài 15 giây kèm dòng trạng thái: "Huỳnh Như giành Quả bóng vàng. Ngôi sao của chúng ta có lần thứ 5 giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Việt Nam. Xin chúc mừng".

     - Bóng Đá

     Giải VĐQG nữ Bồ Đào Nha chúc mừng Huỳnh Như trên trang mạng xã hội chính thức.

    Tối 25/2, sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng, Huỳnh Như cũng chia sẻ về CLB Lank cũng như quá trình hòa nhập ở Bồ Đào Nha: "Khi sang chơi bóng tại đây, tôi học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là ở sự tự tin. Đây là yếu tố rất quan trọng, đặc biệt là với các cầu thủ nữ có ước mơ xuất ngoại. Trước tiên, chúng ta phải xác định được mục tiêu của bản thân mới biết được biết được bước kế tiếp mình phải làm gì".

    Sau đó, Huỳnh Như nói về quá trình thích nghi của bản thân ở môi trường hoàn toàn mới: "Khoảng thời gian đầu, tôi nghĩ mọi chuyện rất khó khăn vì có quá nhiều sự khác biệt. Khi mới sang, mỗi lần gọi về cho gia đình, tôi thấy nước mắt của bố mẹ mình. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của đồng đội và cả các nhân viên, tôi đã thích nghi được cuộc sóng bóng đá ở bồ đào Nha".

    Nguyên Khang | 10:40 26/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...