MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Giải thưởng cá nhân gây tranh cãi nhất tại World Cup 2022

    21:14 Thứ hai 19/12/2022 | 1

    Quyết định trao giải "Cầu thủ trẻ hay nhất" World Cup 2022 cho tiền vệ Enzo Fernandez của FIFA chưa đủ sức thuyết phục giới chuyên môn.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup: Enzo Fernandez giúp Argentina thâu tóm 3 trong 4 danh hiệu cá nhân cao quý tại World Cup 2022. Kể từ khi có pha lập công ngoạn mục vào lưới Mexico, Fernandez xây chắc suất đá chính trong đội hình đại diện Nam Mỹ. Dù vậy, theo AS, FIFA gây tranh cãi khi trao giải thưởng này cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 22.

     - Bóng Đá

    Đồng đội Julian Alvarez được đánh giá là có màn trình diễn ấn tượng hơn. Ngôi sao 22 tuổi của Man City ghi 4 bàn, đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Argentina. Ngoài ra, Jude Bellingham cũng chơi nổi bật hơn Fernandez khi trở thành nhạc trưởng của tuyển Anh khi mới 19 tuổi.

     - Bóng Đá

    Những nhân tố khác như Azzedine Ounahi (Morocco, 22 tuổi), Aurelien Tchouameni (Pháp, 22 tuổi) hay Josko Gvardiol (Croatia, 20 tuổi) cũng có màn trình diễn rất tốt trên đất Qatar. Sportskeeda thậm chí xếp hạng Gvardiol và Alvarez chỉ kém Lionel Messi, Kylian Mbappe và Antoine Griezmann trong danh sách cầu thủ hay nhất World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Dù vậy, thống kê cho thấy tiền vệ của Benfica thật sự xuất sắc. Trong trận chung kết, Fernandez dẫn đầu các chỉ số chạm bóng (118), đường chuyền thành công (77) và tắc bóng (10). Trong khi hạng mục cầu thủ trẻ vấp phải ý kiến trái chiều, các giải thưởng khác tại kỳ World Cup năm nay đều tìm được chủ nhân xứng đáng.

     - Bóng Đá

    Cầu thủ hay nhất World Cup (Quả bóng vàng): Lionel Messi ghi 7 bàn và có 3 kiến tạo trên đất Qatar. Anh là nguồn cảm hứng để Argentina lên ngôi vô địch. Kylian Mbappe (Pháp) và Luka Modric (Croatia) lần lượt giành Quả bóng bạc và Quả bóng đồng. Năm 2014, "El Pulga" cũng là chủ nhân của giải thưởng này dù Argentina thất bại 0-1 trước Đức ở trận chung kết.

     - Bóng Đá

     Vua phá lưới World Cup (Chiếc giày vàng): Kylian Mbappe lập cú hat-trick trong trận chung kết. Anh khép lại giải với 8 bàn và 2 kiến tạo, không cầu thủ nào có thành tích ghi bàn tốt hơn. Ngôi sao của PSG trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Sir Geoff Hurst năm 1966 lập hat-trick trong một trận chung kết World Cup. Anh thực hiện thành công 2 quả phạt đền và tung một cú dứt điểm đẹp mắt kéo trận đấu đến hiệp phụ.

     - Bóng Đá

    Thủ môn hay nhất giải (Găng tay vàng): Emiliano Martinez có màn trình diễn chất lượng. Anh cản phá thành công 2 quả 11 m trong loạt sút luân lưu với Hà Lan ở tứ kết. Trước Pháp, người gác đền của Aston Villa cũng ngăn Randal Kolo Muani ghi bàn ở những phút thi đấu cuối cùng. Trong loạt luân lưu cân não, Martinez một lần nữa đẩy được cú sút của Kingsley Coman, góp công lớn giúp Argentina vô địch.

     - Bóng Đá

    Giải thưởng Fair Play: Tuyển Anh không trắng tay rời Qatar. Họ được trao giải Fair Play khi chỉ nhận duy nhất 1 thẻ vàng trong 5 trận. Người nhận thẻ phạt duy nhất của tuyển Anh là trung vệ Harry Maguire, trong trận thua trước Pháp ở tứ kết. "Tam sư" cũng để lại hình ảnh đẹp khi tặng quà, chữ ký hay áo đấu cho nhân viên khách sạn nơi họ đóng quân trước khi trở về nước.

     - Bóng Đá

    Đội vô địch: Argentina có màn trình diễn xuất sắc và vượt qua nhiều khó khăn để lần thứ 3 chiến thắng ở Cúp thế giới. Thất bại 1-2 trước Saudi Arabia ở trận mở màn là cơ sở để "Albiceleste" thay đổi và tiến một mạch tới trận cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Hạng nhì: Pháp thất bại trước Argentina nhưng có một tương lai hứa hẹn. Trong trận chung kết, "Les Bleus" bị dẫn 2 bàn nhưng gỡ hòa. Họ tiếp tục quân bình tỷ số 3-3 trong giờ thi đấu hiệp phụ. Ở loạt sút luân lưu, Mbappe và đồng đội thiếu may mắn hơn. Dù vậy, thành tích vào chung kết ở 2 kỳ World Cup liên tiếp thật sự đáng nể.

     - Bóng Đá

    Hạng 3: Croatia đang trong giai đoạn chuyển giao nhưng thể hiện một hình ảnh bất khuất, không bỏ cuộc. Họ vượt qua Nhật Bản, Brazil ở vòng knock-out trong hoàn cảnh gặp nhiều bất lợi. Ở trận tranh hạng 3, đội tuyển Balkan hạ Morocco 2-1.

    Hiểu Phong | 20:27 19/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...