MỚI NHẤT :
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Giải sai "bài toán" của Arsenal, Juve đừng mơ "cơn lốc đường biên"

    20:54 Thứ bảy 06/03/2021

    BongDa.com.vn Juventus là một trong những CLB hàng đầu khao khát có được sự phục vụ của đội phó Arsenal.

    Nhu cầu của Juventus

    Trong bối cảnh sự lựa chọn duy nhất cho vị trí hậu vệ phải, Danilo vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng, HLV Andrea Pirlo buộc phải đẩy tiền đạo cánh Juan Cuadrado xuống chơi ở vai trò này trong một số trận đấu.

    Tuy nhiên, đây chắc chắn chỉ là phương án chữa cháy của vị thuyền trưởng người Ý, bởi lẽ Cuadrado cũng không thi đấu thực sự ấn tượng khi đảm nhận nhiệm vụ này, và chính vì vậy, việc nhanh chóng tìm kiếm một hậu vệ phải chất lượng được xem như mục tiêu tối thượng dành cho đội ngũ tuyển trạch Juventus.

    Pirlo:

     Pirlo cần tìm một hậu vệ phải chất lượng.

    Không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng Bà đầm già thành Turin cũng đã tìm ra cái tên phù hợp, đó là Hector Bellerin - đội phó Arsenal.

    Được biết, ngôi sao người Tây Ban Nha đang để ngỏ ý định rời Emirates, trong bối cảnh đội bóng phía Bắc London sắp đối diện với một mùa giải nữa vắng bóng tại đấu trường Champions League. Chính vì thế, Juventus muốn tận dụng cơ hội hiếm có này để thuyết phục anh cập bến Allianz.

    Mặc dù vậy, việc nền tài chính câu lạc bộ đang rơi vào tình trạng khủng hoảng cũng khiến Juve gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cựu sao Barcelona. Do đó, thay vì đáp ứng mức phí chuyển nhượng trị giá 28 triệu bảng mà Arsenal đưa ra, họ dự định sẽ sử dụng bộ đôi Adrien Rabiot hoặc Douglas Costa để đổi lấy sự phục vụ của Bellerin.

    Cách tiếp cận sai lầm

    Cần hiểu rằng, ở thời điểm hiện tại cả hai phương án Juve đưa ra đều không mang lại lợi ích cho Arsenal. Bởi như đã biết, đội bóng phía Bắc London đang cần một tiền vệ giàu sức sáng tạo cùng một trung vệ để tăng cường chất thép cho hàng thủ.

    Trong khi đó, Douglas Costa lại là mẫu tiền đạo cánh và cũng rất thiếu thời gian ra sân suốt khoảng thời gian được cho mượn tại Juventus. Với việc HLV Mikel Arteta muốn xây dựng đội ngũ trẻ, giàu tiềm năng nhằm tạo nền tảng giúp Pháo thủ hồi sinh, rõ ràng phương án chiêu mộ ngôi sao đã bước sang tuổi 30 sẽ đi ngược lại tôn chỉ của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.

    Douglas Costa chấn thương, bỏ lỡ Champions League - Bóng Đá

     Costa không phải mẫu cầu thủ Arsenal cần.

    Về phần Rabiot, tiền vệ sinh năm 1995 cũng không sở hữu tố chất nào quá đặc biệt để thu hút sự chú ý từ Arsenal. Thêm vào đó, Arteta vẫn đang hài lòng với những Thomas Partey, Granit Xhaka hay Mohamed Elneny, vì thế ông sẽ chẳng có lý do gì để bóp nghẹt không gian nơi hàng tiền vệ bằng việc đưa thêm một chân chuyền khác về Emirates.

    Bellerin trở lại Arsenal

     
    Trường Sơn | 20:24 06/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...