MỚI NHẤT :
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Giải Hạng nhất quốc gia 2022: Xác định suất thăng hạng V-League đầu tiên

    21:00 Thứ hai 24/10/2022 | 1

    Được nhận định sẽ là đội đầu tiên giành suất thăng hạng V-League song CLB Khánh Hòa tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi bị chủ nhà Long An cầm hòa 2-2 ở vòng 21 Giải Hạng nhất quốc gia 2022 chiều 24-10.

     - Bóng Đá

    Khánh Hòa (phải) tiếp tục lỡ cơ hội đoạt vé thăng hạng V-League.

    Các cầu thủ Khánh Hòa hừng hực khí thế cùng mục tiêu giành trọn 3 điểm khi hành quân đến sân của Long An ở vòng 21 Giải Hạng nhất quốc gia 2022. Trong khi đó, đội chủ nhà đã chắc suất trụ hạng nên tung đội hình xuất phát với nhiều cầu thủ trẻ.

    Nhỉnh hơn đối thủ về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu, đội bóng "phố biển" cầm trịch trận đấu, chủ động tấn công và sớm có 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Hữu Khôi. 

    Đầu hiệp 2, đoàn quân HLV Võ Đình Tân đã giảm nhịp trận đấu, lui sâu phòng thủ để bảo toàn tỉ số và điều này khiến họ phải trả giá đắt.

     - Bóng Đá

    Kết quả trận đấu giữa Long An và Khánh Hòa.

    Thi đấu với tinh thần thoải mái, chủ nhà Long An tràn lên phần sân đối phương để tìm bàn gỡ. Thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu khi có 2 pha lập công đẹp mắt để ấn định tỉ số hòa chung cuộc 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng.

    Bị chia điểm đáng tiếc, CLB Khánh Hòa đánh mất ngôi đầu bảng và buộc phải thắng ở vòng đấu cuối mới chắc suất thăng hạng. Thầy trò HLV Võ Đình Tân xếp nhì bảng và hơn Quảng Nam 2 điểm. 

    Ở vòng 22, đội bóng "phố biển" sẽ tiếp đón Cần Thơ trên sân nhà trong khi Quảng Nam chỉ phải chạm trán đối thủ yếu hơn là Phú Thọ.

    Diễn ra cùng ngày, CLB Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại đối thủ Phố Hiến với tỉ số 2-1 và trở thành đội bóng đầu tiên giành suất thăng hạng, lên chơi V-League kể từ mùa sau. Trong khi đó, thất bại trên sân đối phương khiến Phố Hiến hết cơ hội lọt vào tốp 2 chung cuộc.

     - Bóng Đá

    Công an Nhân dân thằng hạng V-League 2023.

    * Ảnh: VPF

    Tường Phước - Nld.com.vn | 19:45 24/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...