MỚI NHẤT :
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Giải Fair Play gây tranh cãi tại World Cup

    16:00 Thứ tư 14/12/2022

    Tại World Cup 2022, Nhật Bản và Anh đang là hai ứng cử viên hàng đầu cho giải Fair Play, nhưng FIFA hoàn toàn có thể tạo bất ngờ như những gì đã diễn ra trong các mùa giải trước.

    Dù đã bị loại ở vòng tứ kết sau khi để thua tuyển Pháp, đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ giành giải Fair Play của World Cup 2022, theo The Guardian.

    Thẻ vàng Harry Maguire phải nhận trong trận đấu trước Pháp là thẻ phạt duy nhất của "Tam sư" tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina diễn ra trước đó một ngày đã tạo ra kỷ lục World Cup với 18 thẻ vàng dành cho các cầu thủ và ban huấn luyện hai đội bóng.

    Ngoài Anh, Nhật Bản, đội tuyển đã rời giải đấu từ vòng 16 đội, cũng là ứng cử viên nặng ký cho giải Fair Play. Nhật Bản được đánh giá cao nhờ tinh thần thi đấu ở World Cup năm nay.

    Tuy vậy, chủ nhân của giải Fair Play đôi lúc còn trở nên khó đoán hơn cả nhà vô địch World Cup. Trong nhiều năm, giải thưởng này đã được trao dựa trên những tiêu chí gây tranh cãi.

    Nguồn gốc

    Giải Fair Play bắt nguồn từ World Cup 1970 ở Mexico, khi thẻ vàng và thẻ đỏ được đưa vào sử dụng.

    Những chiếc thẻ này là phát minh của trọng tài người Anh Ken Aston. Vị trọng tài này đã điều khiển trận đấu khét tiếng giữa Italy và Chile tại World Cup 1962 ở Chile.

    Trong trận đấu được mô tả là "xấu xí, tàn bạo và đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử bóng đá" này, hai cầu thủ Italy đã bị đuổi khỏi sân sau những màn ẩu đả của hai đội.

    Trọng tài Aston gặp khó khăn trong việc giải thích các quyết định của mình, một phần vì bất đồng ngôn ngữ khi ông không nói được tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha và một phần vì sự giận dữ của các cầu thủ Italy bị đuổi khỏi sân.

    Ông Aston đã nghĩ ra hệ thống thẻ phạt khi đang lái xe về nhà sau một trận đấu tại World Cup 1966.

    Giải Fair Play gây tranh cãi tại World Cup - Bóng Đá

    18 thẻ vàng đã được rút ra trong trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina. 

    Khi đèn giao thông đổi màu, ông nhận ra rằng việc sử dụng thẻ đỏ và vàng có thể đưa ra cảnh báo rõ ràng cho người chơi, khán giả, giới truyền thông về những gì đang xảy ra trên sân.

    Tuy nhiên, World Cup 1970 là một trong hai giải đấu mà không một cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân. Đến World Cup 1974, chiếc thẻ đỏ đầu tiên mới được rút ra, khi tiền đạo Carlos Caszely của Chile bị tước quyền thi đấu trong trận đấu với Tây Đức sau khi nhận hai thẻ vàng.

    Peru đã giành được giải Fair Play đầu tiên vào năm 1970 khi không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào trong suốt giải đấu.

    Dù vậy, giải thưởng này không chỉ được trao dựa trên số thẻ mỗi đội nhận được, mà còn kết hợp với việc thể hiện tinh thần thể thao. Điều kiện tối thiểu là đội bóng phải lọt qua vòng bảng.

    Việc đánh giá và quyết định được thực hiện bởi một hội đồng gồm các quan chức FIFA và các chuyên gia bóng đá.

    Tranh cãi

    Bất chấp điều kiện về số thẻ phạt hay tinh thần thể thao, giải Fair Play thường được trao cho đội chủ nhà.

    Năm 1974, Tây Đức vừa là chủ nhà, đội vô địch và cũng giành luôn giải Fair Play của World Cup. Năm 1978, đội tuyển Argentina cũng làm được điều tương tự.

    20 năm sau, tại World Cup 1998, đội chủ nhà và vô địch Pháp cũng giành giải Fair Play cùng với đội tuyển Anh.

    Quyết định trao giải cho Pháp bị chỉ trích vì đây là đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong giải đấu. Zinedine Zidane bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Saudi Arabia ở vòng bảng; Laurent Blanc nhận thẻ trong trận bán kết; và Marcel Desailly bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết.

    Giải Fair Play gây tranh cãi tại World Cup - Bóng Đá

    Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018 nhờ chỉ số điểm Fair Play. 

    Ngoài ra, tuyển Pháp cũng nhận 10 thẻ vàng sau 7 trận đấu. Các trọng tài bị cáo buộc đã làm ngơ trước hàng loạt pha phạm lỗi.

    Brazil là đội giành được nhiều danh hiệu Fair Play nhất, vào các năm 1982, 1986, 1994 và 2006, mặc dù "Selecao" phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử World Cup (11 thẻ đỏ).

    Một trong những thẻ đỏ bị lên án nhiều nhất thuộc về Leonardo, tuyển thủ Brazil đã giật cùi chỏ vào đầu Tab Ramos, khiến cầu thủ Mỹ bị nứt hộp sọ và nằm viện trong 3 tháng sau World Cup 1994. Bất chấp hành vi phạm lỗi thô bạo này cũng với 8 thẻ vàng khác, Brazil vẫn giành được giải Fair Play vào năm 1994.

    Cách chỉ số điểm Fair Play giúp Nhật Bản lọt qua vòng bảng World Cup 2018 cũng gây nhiều tranh cãi.

    Trong lượt trận cuối của vòng bảng, khi biết mình có thể đi tiếp nhờ chỉ số điểm Fair Play (cùng điểm, cùng hiệu số bàn thắng thua nhưng ít thẻ vàng hơn Senegal), Nhật Bản gần như từ chối tấn công, chỉ chuyền qua chuyền lại ở phần sân nhà, trong 10 phút cuối trận thua Ba Lan 0-1.

    Lê Vy | 09:30 14/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...