MỚI NHẤT :
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • 'Giải đấu tại Qatar sẽ là kỳ World Cup chất lượng bậc nhất'

    17:29 Thứ hai 11/10/2021

    BongDa.com.vn Nhà báo Valentijn Driessen cho rằng World Cup năm sau tại Qatar sẽ là một trong những vòng chung kết toàn cầu hay nhất trong lịch sử về chất lượng.

    Theo trưởng ban bóng đá của De Telegraaf, kỳ vọng vào World Cup ở Qatar sẽ là rất cao. Driessen căn cứ vào hoàn cảnh và thời gian diễn ra giải ở các tiểu vương quốc Ả Rập.

    Ông viết trong chuyên mục của mình: "Các điều kiện lý tưởng về mặt sân và nhiệt độ trong các sân vận động đã gây tranh cãi. Nhưng nhờ những kiểm soát khí hậu, nhiệt độ có thể sẽ được ổn định."

    "Các cầu thủ sẽ đã có khoảng 10 đến 12 tuần thi đấu đầu mùa giải tính đến thời điểm đó và họ vẫn còn khỏe khoắn về tinh thần và thể chất. Thực tế, các cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất về thể chất và tinh thần trong giai đoạn đó."

    CHÍNH THỨC! Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Anh, Hà Lan, Bỉ gặp khó - Bóng Đá

     World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa đông.

    Ông cho rằng khi giải vô địch châu Âu hoặc World Cup diễn ra vào mùa hè, nhiều cầu thủ bóng đá đã kiệt sức sau một mùa giải dài: "Vì lý do đó nhiều đội tuyển quốc gia chơi không hết sức có thể. Điều này không có lợi cho chất lượng và giá trị giải trí của World Cup. Tuy nhiên, ở Qatar, năng lực thể chất sẽ cao hơn rất nhiều và do đó cũng tăng chất lượng của các trận đấu."

    Driessen dự đoán về đội tuyển Hà Lan: "Đội bóng áo da cam này có thể nhập cuộc tốt với các quốc gia hàng đầu và có những phẩm chất để có thể đánh bại bất kỳ quốc gia nào. Hà Lan sẽ không chỉ đi du lịch Trung Đông."

    Bàn thắng cuối cùng của Maradona ở World Cup:

     
    Thanh Vũ | 16:59 11/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...