MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Giải bị hủy, chủ tịch bực tức: "Thật sự ngu ngốc"

    06:00 Thứ hai 25/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Quan chức cấp cao của "Sư tử sông Rhones" bày tỏ sự phẫn nộ.

     

    Xem Dembele bùng nổ trong màu áo Lyon

    Sau giai đoạn dài bị trì hoãn vì dịch COVID-19, 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu là Bundesliga đã tái khởi động. Sau khi hạng đấu số 1 nước Đức trở lại được 2 vòng, các giải đấu lớn khác như La Liga, Serie A hay Premier League cũng đang sửa soạn tổ chức các trận cầu còn lại.

    Gần đây, chủ tịch La Liga - Javier Tebas thông báo giải VĐQG xứ đấu bò nhiều khả năng trở lại vào ngày 12/06, sau khi được chính phủ "bật đèn xanh". Không như Bundesliga, La Liga, Serie A và Premier League, BTC Ligue 1 của Pháp đã hủy giai đoạn về đích của mùa giải.

    Lyon boss calls French League's halt to Ligue 1 'stupid' - Bóng Đá

     Chủ tịch Lyon lên tiếng.

    Phát biểu qua L'Equipe, chủ tịch Lyon - Jean-Michel Aulas đã chỉ trích kịch liệt quyết định trên: "Trong 2 tháng trước, các quan chức Tây Ban Nha đã quan sát và làm việc cùng UEFA. Nghịch lý cụ thể là Javier Tebas đã tham dự cùng các buổi họp với Didier Quillot [Tổng giám đốc giải đấu Pháp], nổi bật là ngày 23/04."

    "Thực tế thì thông điệp trong buổi họp ấy với UEFA là 'kiên nhẫn'. Khi chứng kiến các quan chức tham dự buổi họp rồi ra quyết định khác, một người có thể cảm thấy chúng tôi thật sự ngu ngốc."

    10 trận cầu còn lại của chiến dịch 2019/20 không diễn ra đồng nghĩa Lyon với vị trí thứ 7 nằm ngoài nhóm có suất dự đấu trường Châu Âu mùa tới tại Ligue 1.

    Phụng Sồ | 05:30 25/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...