MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Giá trị định đoạt trận chung kết World Cup

    12:19 Chủ nhật 18/12/2022

    Hai đại diện không sở hữu những hàng phòng ngự quy củ nhất tại World Cup 2022 lại là những đội bóng đối đầu với nhau tại trận đấu cuối cùng của giải đấu lớn nhất hành tinh.

    Cả Pháp và Argentina đều sở hữu những cầu thủ tấn công hay nhất trên thế giới vào lúc này, và cả HLV Didier Deschamps và Lionel Scaloni buộc phải có những sự hy sinh nhất định ở thời điểm đội bóng của mình phòng ngự.

    Việc Kylian Mbappe và Lionel Messi được giảm tải nhiệm vụ ở thời điểm phòng ngự là điều không còn quá mới mẻ cho đến thời điểm này tại World Cup 2022. Trong khi ĐT Pháp vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 của mình, thì Argentina đã liên tiếp thay đổi hệ thống chiến thuật để đối phó với từng đối thủ. Một điểm chung giữa cả hai là việc những cá nhân còn lại trong đội hình xuất phát của họ vẫn duy trì được khối lượng và chất lượng phòng ngự đáng nể của mình trong một cấu trúc không hoàn chỉnh.

    Tuy nhiên, những hệ thống phòng ngự như thế luôn tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt trong một trận đấu mà Kylian Mbappe và các vệ tinh xung quanh ở hành lang cánh trái sẽ trực tiếp đối đầu với Lionel Messi, Rodrigo de Paul ở hành lang cánh phải của Argentina.

    Morocco hay ĐT Anh đã cho thấy những phương án tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt để khai thác điểm yếu của ĐT Pháp ở những trận đấu trước đó.

     - Bóng Đá

     ĐT Pháp sẵn sàng phòng ngự với 8 cầu thủ ở phần sân nhà.

    Ở khu vực sân nhà, Pháp gần như chỉ phòng ngự với hai đường line 4 người, trong thời điểm cả Olivier Giroud và Mbappe không tham gia quá nhiều vào nhiệm vụ phòng ngự. Ý tưởng của Anh hay Morocco là tấn công trực tiếp vào vị trí của Theo Hernandez.

     - Bóng Đá

     Ý tưởng của Morocco: Ziyech bám biên lôi kéo Hernandez.

     - Bóng Đá

     Morocco tấn công vào khoảng trống sau lưng hậu vệ trái của Pháp.

    Một cầu thủ chơi rộng biên được sử dụng cùng một cầu thủ có xu hướng tấn công chiều sâu. Hernandez bị thu hút sát ra đường biên dọc, để lộ ra khoảng trống sau lưng. Đó là thời cơ cho cả Anh và Morocco thực hiện những tình huống tấn công vùng cấm địa của mình.

    Morocco với nhóm phối hợp Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi và Sofiane Boufal hay ĐT Anh với nhóm phối hợp Bukayo Saka, Jordan Henderson và Harry Kane đều đã tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm xuất phát từ hành lang cánh trái của ĐT Pháp.

     - Bóng Đá

     Phương án tấn công tương tự của ĐT Anh trước Pháp.

    Đó sẽ là một gợi ý giá trị cho Lionel Messi, Rodrigo de Paul và Nahuel Molina – những người đã cho thấy sự ăn ý cùng nhau qua từng trận đấu của Argentina.

    Song, bên cạnh câu chuyện khai thác vào vị trí của Theo Hernandez, thì những cá nhân như De Paul hay Molina sẽ phải rất tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự của mình. Bởi phía trên của họ, Messi cũng hiếm khi di chuyển tích cực khi đội không kiểm soát bóng.

    Ông Scaloni có một phương án tương đối khác so với Didier Deschamps ở thời điểm phòng ngự. Argentina luôn cố gắng đẩy cao sức ép một khi họ có thời cơ.

     - Bóng Đá

     Một khi có cơ hội, ông Scaloni luôn yêu cầu các học trò đẩy cao khối đội hình để gây áp lực.

    Việc gây áp lực tầm cao của Argentina cho thấy đội bóng này muốn phòng ngự ở khu vực có sự góp mặt của người đội trưởng của mình để có đủ quân số hơn trong trạng thái không có bóng. Messi cùng các đồng đội luôn làm tốt ở những nhịp gây áp lực đầu tiên, nhưng trước Croatia, ở nhiều thời điểm, sự tự tin nơi các tiền vệ trung tâm của đại diện châu Âu đã khiến khối phòng ngự tầm cao của Argentina không còn duy trì được sự chắc chắn.

     - Bóng Đá

     Croatia bình tĩnh triển khai từ phần sân nhà.

     - Bóng Đá

     Một tình huống gây áp lực tầm cao thất bại điển hình của Argentina.

     - Bóng Đá

     Khoảng trống xuất hiện ở hành lang cánh phải.

    Những khoảng trống như thế ở hành lang cánh trái nơi Mbappe có mặt có thể sẽ khiến đội bóng của ông Scaloni gặp rắc rối. Ngay cả Ba Lan hay Australia ở những trận đấu trước đó cũng đều có những thời điểm triển khai một cách tuần tự và đưa bóng đến vòng 16m50 trước áp lực của Argentina.

    Phòng ngự ở phần sân nhà với chỉ 9 cầu thủ chưa bao giờ là một câu chuyện đơn giản với bất kì đội bóng nào. Pháp tự tin với kĩ năng phòng ngự cá nhân của các cầu thủ, trong khi Argentina muốn che lấp sự thiếu hụt ấy bằng khả năng gây áp lực ở cường độ cao của mình. Song, cả hai vẫn cho thấy những tồn tại đã ít nhiều xảy ra trong hành trình vào đến trận chung kết. Họ không phải là những đội bóng hoàn hảo, nhưng họ lại sở hữu hai cá nhân tấn công hoàn hảo.

    Cả hai sẽ có một cuộc đối đầu cực kì thú vị, đặc biệt ở phương án phòng ngự từ hai vị HLV. Liệu ông Deschamps có thêm một lần yêu cầu các học trò của mình phòng ngự một cách cực đoan ở 1/3 sân nhà để chờ đợi cơ hội phản công. Liệu ông Scaloni có sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ để khắc gia tăng quân số cho ý đồ bọc lót ở hành lang cánh.

    Cần nhớ rằng, cả Pháp và Argentina – hai đội bóng được đánh giá cao hơn ở hai trận bán kết, đều là những người có quyền kiểm soát bóng ít hơn trước Morocco và Croatia. Họ sẵn sàng nhường lại thế trận cho đối thủ, kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi cơ hội ở những khoảnh khắc chớp nhoáng của mình.

    Thành Vũ | 10:05 18/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...