MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Gia nhập Super League, các siêu sao sẽ hết cửa dự World Cup

    18:34 Thứ năm 08/11/2018

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố những cầu thủ gia nhập giải Super League sẽ hết cửa tham dự World Cup.

    Những ngày qua, làng túc cầu thế giới rúng động trước tin đồn Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Juventus và các CLB hàng đầu tại châu Âu lên kế hoạch lập giải riêng mang tên European Super League. Sau nhiều ngày im lặng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng.

    Theo báo Telegraph, người đàn ông quyền lực nhất của bóng đá thế giới trả lời câu hỏi liệu các cầu thủ dự giải Super League có cơ hội góp mặt ở sân chơi World Cup hay không. “Chỉ có hai lựa chọn cho bạn là ở bên trong hoặc vĩnh viễn ra ngoài. Điều này bao gồm tất cả giải đấu,” ông nói.

     - Bóng Đá

     Các CLB hàng đầu châu Âu có kế hoạch lập giải Super League.

    Đến nay, bóng đá thế giới được vận hành bởi tổ chức cao nhất là FIFA. Dưới FIFA có 6 cơ quan đầu não ở các châu lục, quản lý 211 liên đoàn bóng đá của mỗi quốc gia. Super League tách biệt hoàn toàn với bộ máy vận hành của FIFA, thế nên FIFA có quyền cấm cầu thủ ở giải đấu này dự World Cup 2022.

    Đại diện pháp lý của FIFA là ông Alasdair Bell tuyên bố: “Nếu đã có ý tưởng thì hãy tách biệt hẳn ra ngoài. Bạn không nên đặt một chân ở trong và một chân ở ngoài. Quan điểm của FIFA là như vậy, chúng tôi sẵn sàng tranh luận điều này trong thời gian dài.”

    Theo nguồn của Football Leaks, các CLB có ý định tổ chức Super League gồm: Real, Barca, MU, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Juventus, AC Milan, Bayern Munich và PSG. Những CLB tên tuổi khác như Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Marseille, Inter Milan và AS Roma sẽ nhận “vé mời”.

    Các fan tỏ ra thích thú khi Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Paul Pogba, Mohamed Salad, Kylian Mbappe và rất nhiều ngôi sao sáng giá sẽ cạnh tranh ở cùng một giải đấu. Tuy vậy, siêu giải đấu Super League liệu có “thành hình” hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

     - Bóng Đá

     Neymar, Ronaldo và Messi sẽ không còn cơ hội dự World Cup nếu gia nhập Super League.

    Football Leaks cho hay đại diện các bên cơ bản thỏa thuận xong chuyện gia nhập giải Super League và tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán ở tháng 11 năm nay. Dẫu vậy, động thái cứng rắn từ phía FIFA sẽ khiến các CLB cân nhắc vì quyền lợi của cầu thủ.

    World Cup vẫn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và được tổ chức 4 năm một lần. Mọi ngôi sao đều khao khát được góp mặt ở World Cup vì tinh thần dân tộc. Bên cạnh World Cup còn có Euro -  sân chơi của cầu thủ châu Âu, và Copa America của Nam Mỹ.

    Những Neymar, Messi, Ronaldo và nhiều ngôi sao khác sẽ khó chấp nhận cảnh đứng ngoài cuộc chơi ở cấp độ đội tuyển. Chủ tịch Infantino nói ông hy vọng câu chuyện tranh cãi liên quan đến giải Super League sẽ được giải quyết ổn thỏa ở cuộc họp Hội đồng FIFA tại Miami, diễn ra vào tháng 3/2019.

    Viết Tuệ | 17:29 08/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...