MỚI NHẤT :
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với Euro 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Giá mà Graechen biết khiêm nhường như Ryan Giggs…

    14:29 Thứ ba 30/06/2015

    Câu chuyện giữa HLV Alex Ferguson và Ryan Giggs là một bài học lớn về vấn đề cảm tính và sự chuyên nghiệp mà có lẽ bầu Đức – Graechen nên học.

    Câu chuyện giữa HLV Alex Ferguson và Ryan Giggs là một bài học lớn về vấn đề cảm tính và sự chuyên nghiệp mà có lẽ bầu Đức – Graechen nên học.

    Sir Alex rất quý Ryan Giggs nhưng cũng không quá vội vàng với cậu học trò. Ảnh: Internet.
    Sir Alex rất quý Ryan Giggs nhưng cũng không quá vội vàng với cậu học trò. Ảnh: Internet.

    Ryan Giggs đã theo học để trở thành một HLV từ khá lâu trước khi Sir Alex Ferguson chính thức rời Man United. Những tưởng với diễn biến đó, khi nghỉ hưu Ông già gân sẽ nhường ghế lại cho cậu học trò mình hết mực cưng chiều.

    Nhưng không, HLV người Scotland đã lựa chọn David Moyes, một người có kinh nghiệm tại Premier League để gửi gắm Quỷ đỏ. Còn Ryan Giggs được đưa vào vị trí trợ lý.

    Đến khi David Moyes thất bại, Sir Alex vẫn không ủng hộ việc để Ryan Giggs cầm quyền mà thay vào đó lựa chọn HLV Van Gaal. Cho tới hiện tại, Quỷ đỏ vẫn chưa trở lại như xưa, nhưng dưới quyền Van Gaal cũng có không ít thay đổi tích cực.

    Về phía mình, Giggs từng có vài trận làm quyền HLV trưởng Man United sau khi David Moyes ra đi. Song anh không hề tham quyền, cố vị mà tạo điều kiện hết mức cho người được lựa chọn – Van Gaal, tới tiếp quản CLB.

    Giggs hiểu rằng con đường anh đi phía trước trong vai trò mới còn rất dài, và việc được làm trợ lý cho các HLV tên tuổi là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm.

    Nếu bầu Đức nhìn cách dùng người của Sir Alex Ferguson, khả năng đã không có một Graechen thất bại ngày hôm nay cùng HAGL.

    Vẫn biết tư tưởng trẻ hóa toàn bộ từ cầu thủ tới HLV của HAGL vẫn chưa chính thức thất bại. Song vấn đề là trên thế giới, chưa thấy tiền lệ nào cho sự thành công của một tập thể mà tất cả đều trẻ măng, non nớt kinh nghiệm.

    Ngay cả khi mô hình ấy có thành công, ai dám đảm bảo nếu thực hiện theo cách đan xen già – trẻ như bình thường không mang về những hiệu quả cao hơn?

    Trong trường hợp của bầu Đức, thật khó cho tỷ phú này rút lại quan điểm của mình. Nhưng nếu như ông chẳng thể làm giống Ferguson, có lẽ Graechen nên hành xử như Ryan Giggs?

    Một bước tự lùi với sự khiêm nhường sẽ không đánh mất nhiều của ông thầy Pháp mà còn mở ra những cơ hội mới.

    Tự lùi một bước lúc này sẽ tốt hơn cho Graechen? Ảnh: Đình Viên.
    Tự lùi một bước lúc này sẽ tốt hơn cho Graechen? Ảnh: Đình Viên.

    Việc trở thành trợ lý của một HLV tên tuổi, kinh nghiệm sẽ có ích hơn rất nhiều cho Graechen, thay vì tự mình mày mò, lạc lối trong mớ bòng bong.

    Trong bóng đá, khái niệm đúng – sai không mấy rành mạch và thắng – thua ở một vài cuộc chiến chẳng nói lên điều gì. Nhưng nếu chơi tệ và liên tục thua giống HAGL thì lại là câu chuyện khác.

    Đã đến lúc bầu Đức – Graechen nên đặt cái tình, cái tôi cá nhân sang một bên để hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho lứa Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường.

    Sự thành bại của một CLB trong cả mùa giải có thể vẫn được các ông chủ giàu có xem nhẹ. Nhưng việc một lứa cầu thủ tài năng có trưởng thành nổi hay không thì rất đáng suy nghĩ.

    Đoàn Dự - Trí Thức Trẻ
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...