MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Ghi bàn, Hồ Tuấn Tài vẫn khiến Đức Thắng không hài lòng

    07:41 Thứ tư 11/04/2018

    BongDa.com.vn Dù là cầu thủ ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho SLNA trước Tampines Rovers nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của Hồ Tuấn Tài.

    Tiếp đón đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng Tampines Rovers ở lượt trận áp chót AFC Cup 2018 là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tạo ra lợi thế để kiếm chiếc vé vào vòng sau.

     - Bóng Đá

     Tuấn Tài ghi bàn nhưng Đức Thắng vẫn không hài lòng.

    Thực tế, diễn biến trên sân đã đi theo đúng ý muốn của Đức Thắng khi Olaha giúp SLNA vươn lên từ khá sớm, sau đó Tuấn Tài và Văn Đức còn tạo ra vài cơ hội ngon ăn nữa nhưng không tận dụng được.

    Dù sau đó Irfan Najeeb đã đưa trận đấu về vạch xuất phát, nhưng Tuấn Tài đã nổ súng đúng lúc ấn định tỉ số 2-1 cho SLNA để đem về 3 điểm quý giá cho đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, cựu tiền đạo U23 Việt Nam cũng chính là người bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn trong trận này, điều đó khiến HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra không hài lòng.

    Trong phòng họp báo, ông chia sẻ: “Như tôi đã nói, chúng tôi quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất tại AFC Cup và các cầu thủ trên sân đã thể hiện điều đó. Tôi rất hài lòng với kết quả này mặc dù một vài vị trí chơi chưa thực sự tốt, nhưng điều mà tôi cần là sự tự tin của họ qua những trận đấu này. Thủ môn Lê Văn Hùng và cầu thủ Hồ Tuấn Tài cần phải biết vượt qua những áp lực khi được trao cơ hội và tôi hy vọng ở sự tiến bộ của họ”.

    Cục diện của bảng H sau lượt đấu áp chót đang rất khó lường khi SLNA có được 10 điểm, xếp thứ 2 sau 3 trận thắng, 1 trận hòa và hiệu số thắng bại là (+4) so với (+5) của  Persija Jakatar.

     - Bóng Đá

     Cơ hội đi tiếp của thầy trò Hữu Thắng đang gặp nhiều khó khăn.

    Ở lượt đấu cuối, SLNA gặp Johor DT trên đất Malaysia còn Persija chỉ phải gặp một Tampines Rovers yếu nhất bảng. Như vậy, đội bóng xứ Nghệ buộc phải đánh bại Johor DT với tỷ số cách biệt để cải thiện hiệu số ghi bàn nếu như đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng có được chiến thắng.

    Ngoài ra nếu không giành được tấm vé trực tiếp tham dự vòng knock-out, SLNA vẫn cần phải có được kết quả tốt nhất trước Johor Darul Ta'zim với hy vọng đi tiếp với tư cách những đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:15 11/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...