MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Ghana gây tiếng vang trước thềm World Cup 2022

    23:45 Thứ năm 17/11/2022

    BongDa.com.vn Trước thềm World Cup 2022, tuyển Ghana khiến người hâm mộ của họ nức lòng với màn trình diễn ấn tượng trong trận giao hữu với Thụy Sĩ.

     

    Tuyển Ghana và Thụy Sĩ vừa hẹn nhau ở sân vận động Zayed Sports City để thi đấu giao hữu. Đây là buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi bước vào những cuộc tranh tài ở World Cup 2022. Sau 90 phút bóng lăn, diễn biến trên sân và kết quả trên bảng tỷ số đã khiến nhiều người bất ngờ. Dù bị đánh giá thấp hơn, tuyển Ghana vẫn xuất sắc giành chiến thắng 2-0. Mohammed Salisu và Antoine Semenyo là tác giả của 2 bàn thắng bên phía “Những ngôi sao đen”.

    Trên thực tế, những con số thống kê chỉ ra rằng tuyển Ghana không hề lấn lướt đối thủ Thụy Sĩ. Theo Fotmob, đại diện của châu Phi tung ra 11 pha dứt điểm, với 6 trong số đó đưa bóng đi trúng đích. Ở một số thời điểm, họ chủ động chơi phòng ngự, nhường quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ. Vì vậy, tuyển Ghana chỉ giữ bóng 44% trong cả trận, phải thực hiện 12 pha tắc bóng (tỷ lệ chính xác 80%), 5 pha đánh chặn, 14 tình huống giải nguy. Đáng chú ý, thủ môn Lawrence Ati-Zigi không phải hoạt động quá mệt mỏi, bởi toàn bộ 7 pha dứt điểm của các cầu thủ Thụy Sĩ đều không đưa bóng đi trúng đích, hoặc được cản phá trước khi bay về phía cầu môn của Ghana.

    Ghana gây bất ngờ - Bóng Đá

     Ghana bất ngờ đánh bại Thụy Sĩ trong trận giao hữu mới nhất.

    Những con số ấy và những gì tuyển Ghana thể hiện trên sân Zayed Sports City đã nói lên một điều: các học trò của HLV Otto Addo không còn thể hiện lối chơi có phần hoang dã như thường thấy ở các đội bóng châu Phi. Điểm mạnh của tuyển Ghana vẫn là thể lực, nhưng họ biết cách áp dụng điều ấy vào một hệ thống chiến thuật ưu tiên việc phòng ngự, không để lộ quá nhiều sơ hở. Tariq Lamptey và các đồng đội chủ động phòng ngự từ xa, tránh phải đối mặt với những tình huống uy hiếp khung thành của đối thủ. Có thể thấy, “những ngôi sao đen” tỏ ra rất biết mình biết người.

    Nếu tiếp tục thi đấu như trước tuyển Thụy Sĩ, đội quân của HLV Addo hoàn toàn có thể tiến xa tại World Cup 2022. Ở bảng H, tuyển Ghana phải lần lượt đối đầu với Bồ Đào Nha, Hàn Quốc và Uruguay. Ngoại trừ Bồ Đào Nha sở hữu đẳng cấp vượt trội, 2 đội tuyển còn lại đều có những điểm yếu riêng. Tuyển Uruguay đang có quá nhiều lão tướng trong đội hình, và họ sẽ gặp bất lợi nếu phải chạm trán những đối thủ giàu thể lực như Ghana. Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc có nền tảng thể lực tốt, nhưng vẫn chưa đủ để so sánh với các cầu thủ châu Phi. Như đã nói, tuyển Ghana bây giờ không còn sở hữu lối chơi hoang dã như trước đây. Với sự toan tính thực dụng, họ đủ khả năng giành vé tiến vào vòng knock-out.

    Ghana gây bất ngờ - Bóng Đá

     Jordan Ayew đang là ngôi sao dày dặn kinh nghiệm của tuyển Ghana.

    Ngoài ra, chúng ta không thể không nhắc đến sự tỏa sáng của các cá nhân. Trên hàng công, chân sút Inaki Williams sẽ có lần đầu tiên được tham dự World Cup và anh rất khát khao thể hiện mình. Ngay sau lưng anh, anh em Jordan Ayew và Andre Ayew cũng nhận được sự kỳ vọng rất lớn, dựa vào kinh nghiệm mà họ có được ở những kỳ World Cup trước đây. Nơi tuyến giữa, Thomas Partey là cái tên nổi bật nhất. Còn ở hàng thủ, tuyển Ghana sẽ trông đợi vào bộ tứ vệ đang thi đấu ở nước Anh là Baba Rahman, Mohammed Salisu, Daniel Amartey, Tariq Lamptey.

    Với những gì đã thể hiện, tuyển Ghana hy vọng sẽ tái lập thành tích lọt vào tứ kết mà họ từng làm được ở World Cup 2010. Điều đó sẽ xảy ra? Có thể lắm chứ!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thường Châu - theo xevathethao.vn | 23:15 17/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...