MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Gerrard thỉnh cầu CĐV Rangers không đến sân Celtic

    17:15 Chủ nhật 14/03/2021

    BongDa.com.vn Tân vương Scotland sẽ có trận đấu hứa hẹn nảy lửa với kình địch Celtic.

    HLV Steven Gerrard vừa giúp CLB Rangers lên ngôi vô địch Scotland sau đúng 10 năm giải đấu bị Celtic thống trị. Hiện tại, Celtic đang đứng thứ 2 giải đấu nhưng kém Rangers đến 20 điểm. Tuần sau, hai ông lớn này sẽ trực tiếp đối đầu nhau, hứa hẹn một cuộc đụng độ nảy lửa. Đây là sự kiện được người hâm mộ Rangers rất mong chờ, nhưng Gerrard hy vọng khán giả của mình sẽ kiềm chế.

    Trước đó, hàng nghìn người hâm mộ Rangers đã vi phạm quy tắc giãn cách xã hội, tập trung ở SVĐ của CLB, sân tập và quảng trường thành phố Glasgow để ăn mừng chức vô địch của đội nhà. Cảnh sát đã bắt giữ 28 người và ra án phạt với nhiều người khác.

    teven Gerrard insists he wasn’t jealous when Liverpool won Premier League - Bóng Đá

     Gerrard vừa cùng Rangers lên ngôi vô địch.

    Mới đây, Gerrard đã đích thân gửi lời thỉnh cầu, hy vọng người hâm mộ không lặp lại hình ảnh tương tự ở trận gặp Celtic: "Trở thành HLV của CLB tuyệt vời này là một đặc ân và cùng với đó là trách nhiệm lớn lao."

    "Tôi tin rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm tập thể để giữ được hình ảnh đẹp của CLB 150 năm tuổi. Các cầu thủ không muốn gì hơn là được nghe người hâm mộ hát và ủng hộ chúng tôi trên sân... Thật đáng buồn, ngay tại đây và ngay bây giờ, các bạn không thể ở đó với chúng tôi. Các bạn không thể theo dõi chúng tôi đến Parkhead với tư cách nhà vô địch - và lần đầu tiên chúng ta có thể nói rằng chúng ta là nhà vô địch sau một thập kỷ."

    Cuộc cách mạng của Gerrard ở Rangers:

     
    Thanh Vũ | 16:45 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...