MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Gerrard sẽ dập tắt ý kiến rác rưởi về Liverpool

    09:42 Thứ ba 02/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Steven Gerrard chịu rất nhiều áp lực kể từ khi đồng ý quay trở lại nước Anh, dẫn dắt Aston Villa.

     

    Chiến lược gia người Anh có sự nghiệp cầm quân thành công tại Rangers. Tuy nhiên sau khi Aston Villa ngỏ ý muốn Gerrard trở lại xứ sở sương mù, thay thế Dean Smith, ông đã nhận lời. Tuy nhiên HLV 42 tuổi cũng không tránh khỏi những dèm pha, cho rằng ông xem việc dẫn dắt “Villans” chỉ để làm bước đệm để trở lại Liverpool trên cương vị thuyền trưởng. “Đó hoàn toàn là ý kiến rác rưởi,” Robbie Fowler cho biết.

    Gerrard biết rằng mỗi khi ông để thua 1 trận đấu, một bộ phận người hâm mộ Aston Villa sẽ cho rằng HLV 42 tuổi không hoàn toàn tập trung và chỉ để ý đến chiếc ghế nóng tại Anfield. Tuy nhiên huyền thoại Fowler, qua Mirror, đã phủ nhận điều đó.

     - Bóng Đá

     Gerrard chịu rất nhiều áp lực.

    Fowler cho biết ưu tiên của Gerrard là Aston Villa. Thuyền trưởng người Anh ở Villa Park để làm công việc đó, và nó cũng là điều duy nhất trong tâm trí Gerrard. Vị chiến lược gia 42 tuổi cảm thấy không thoải mái, bởi những ý kiến cho rằng ông lấy Aston Villa làm “bàn đạp”. Mục tiêu của Gerrard là trở thành người quản lý tốt nhất có thể. Để làm được điều đó, ông cần làm tốt công việc dẫn dắt “Villans”.

    Gerrard mong muốn thành công tại Villa Park. Khát khao đó bây giờ vẫn mạnh mẽ, mãnh liệt như khi ông còn là cầu thủ. Khi kết quả không như ý muốn, tất nhiên sẽ có sự bất bãn. Gerrard không bao giờ bằng lòng với những trận thua. Nó thậm chí còn khiến ông thất vọng hơn cả so với người hâm mộ.

     - Bóng Đá

    Gerrard hoàn toàn tập trung vào công việc tại Aston Villa. 

    Fowler cho biết Gerrard chính là mẫu huấn luyện viên mà các CLB muốn, một người luôn toàn tâm toàn ý về công việc đang làm. Gerrard là một huyền thoại, do đó HLV 42 tuổi sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Ông biết rõ điều đó và chấp nhận nó. Nhưng tất cả đều khiến Gerrard quyết tâm hơn để đạt được thành công. Hãy nhìn vào những gì vị thuyền trưởng này đã làm ở Rangers. Gerrard đã giúp CLB chấm dứt sự thống trị kéo dài 9 năm của Celtic, bằng chức vô địch Scotland 2020/21.

    Gerrard được kỳ vọng sẽ tái hiện tài cầm quân của mình khi dẫn dắt Aston Villa. Đây cũng là một CLB lớn, giàu truyền thống. HLV người Anh đã gặp một chút khó khăn ở mùa giải trước, khi thắng 10, hòa 5 và để thua 12 trận tại Premier League. Tuy nhiên Fowler tin rằng tất cả những điều đó sẽ giúp Gerrard trở nên mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới.

    (Theo Mirror)

    Endo - theo xevathethao.vn | 09:12 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...