MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • GĐTT của Verona: "Hôm nay đã xảy ra một điều đáng xấu hổ"

    22:04 Thứ bảy 06/01/2024

    BongDa.com.vn Nguồn tin từ GFIN cho biết giám đốc thể thao của Hellas Verona là ông Sean Sogliano đã lên tiếng chỉ trích vị trọng tài chính của trận đấu với Inter Milan.

    Trận đấu vòng 19 Serie A mùa giải này, câu lạc bộ Hellas Verona phải nhận thất bại 1-2 trước đội đầu bảng Inter Milan, dù cho họ đã có cơ hội gỡ hòa ở những phút cuối trận nếu tiền đạo vào thay người Thomas Henry sút thành công trên chấm phạt đền.

    Theo nguồn tin từ GFIN, giám đốc thể thao của Verona là ông Sean Sogliano đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính của trận đấu trong việc công nhận bàn thắng thứ 2 của Nerazzurri: "Tôi rất tiếc khi không thể nói về bóng đá, nhưng tôi thất vọng về tình huống nâng tỉ số lên 2-1 của Inter."

    GĐTT của Verona:

    Tình huống bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Inter Milan.

    "Inter là một đội bóng xuất sắc và tôi chúc họ giành chức vô địch nhưng hôm nay đã xảy ra một sự thiếu tôn trọng đối với chúng tôi. Điều xảy ra hôm nay thật kinh khủng bởi vì đáng ra VAR phải hủy bàn thắng của họ vì đã có tình huống đánh cùi chỏ vào một trong những cầu thủ của chúng tôi."

    "Chắc chắn bạn sẽ không quan tâm và tôi không muốn làm người than phiền, nhưng đây là sự thiếu tôn trọng rất lớn đối với một thành phố, đối với các cổ động viên, đối với chúng tôi khi đã làm việc chăm chỉ như vậy mỗi ngày. Tôi thực sự thất vọng, tôi rất tiếc về cách nói chuyện này nhưng tôi không hiểu chúng ta đang nói về điều gì. Tôi chưa bao giờ tham gia một cuộc phỏng vấn để nói về VAR, bởi vì tôi tin tưởng vào bạn, nhưng hôm nay đã xảy ra một điều đáng xấu hổ."

    Tuấn Tú | 21:34 06/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...