MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Gây thất vọng trước Young Boys, Van de Beek lên tiếng

    14:55 Thứ năm 09/12/2021

    BongDa.com.vn Donny van de Beek đã nhận trách nhiệm về bàn gỡ hòa của Young Boys trước Manchester United vào đêm qua.

    Với việc United đã chắc suất vào vòng 16 đội với tư cách đội đầu bảng, tân HLV Ralf Rangnick đã tạo ra nhiều sự thay đổi trong đội hình trước Young Boys và họ đã có một khởi đầu tốt với Mason Greenwood ghi bàn dẫn trước.

    Nhưng ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Van de Beek đã chuyền bóng hỏng cho Fabian Rieder ở rìa vòng cấm và cầu thủ trẻ người Thụy Sĩ đã tung ra một cú cứa lòng tuyệt đẹp vào góc cao để gỡ hòa, giúp trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

    Rangnick chọn đội hình ra sân, CĐV M.U lại nhắc tên Van de Beek - Bóng Đá

     Van de Beek gây lỗi lớn khi được trao cơ hội.

    Nói với MUTV sau trận, Van de Beek thừa nhận sai lầm: "Tôi nghĩ rằng 30 phút đầu tiên là khá ổn, chúng tôi đã có một bàn thắng tốt nhờ Mason, sau đó chúng tôi có một vài cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 hoặc 3-0. Chúng tôi đã không làm điều đó. Tôi nghĩ nếu chúng tôi làm được điều đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."

    "Sau đó là 1-1. Tôi mất bóng ở trung lộ, có lẽ tôi nên sút bóng đi. Tôi đã không làm điều đó. Tôi nhận trách nhiệm của mình về điều đó. Và sau đó tôi nghĩ rằng mọi thứ có chút khó khăn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không gây đủ áp lực lên họ cũng như chúng tôi để mất bóng quá nhiều và thực sự rất khó để kiểm soát trận đấu."

    Solskjaer nhận xét về Van de Beek:

     
    Thanh Vũ | 14:25 09/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...