Trước thời điểm được tiếp quản lại bởi HLV Erik Ten Hag, công cuộc chuyển nhượng của Manchester United chưa bao giờ được đánh giá cao, đặc biệt là những thương vụ bom tấn mà họ thực hiện. Đơn cử như dưới triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer, ngoại trừ Bruno Fernandes và Raphael Varane, có thể nói toàn bộ bản hợp đồng đắt giá được chiến lược gia người Na Uy ký kết đều không đáp ứng được kỳ vọng.
Điển hình như trường hợp của Jadon Sancho, người từng được đánh giá như một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất châu Âu khi còn khoác áo Borussia Dortmund. Trên thực tế, Man Utd đã phải chờ đến một năm mới có thể thuyết phục Dortmund bán đi chân sút người Anh, nhưng họ vẫn phải bỏ ra một khoản phí khổng lồ cho ngôi sao này, rơi vào khoảng 80 triệu bảng. Hiển nhiên, Sancho đã nhận được sự kỳ vọng khổng lồ từ đội chủ sân Old Trafford.
Song, rốt cuộc thì Sancho lại trở thành một bản hợp đồng thất bại của Man Utd. Đến nay, trải qua sự dẫn dắt của 3 vị huấn luyện viên, anh cũng chưa bao giờ chứng minh được bản thân xứng đáng với những gì Quỷ đỏ đã phải chi trả cho Dortmund gần 3 năm về trước. Mùa giải năm nay, dù có một vài màn thể hiện ấn tượng, nhưng toàn bộ đóng góp của Sancho sau 34 lần ra sân trên mọi đấu trường cũng chỉ dừng ở mức 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.
Trước tình hình trên, truyền thông Anh cho biết Sancho có thể gây sốc cho Man Utd với ý định rời khỏi Old Trafford vào mùa Hè tới. Nhưng thay vì tìm kiếm một bến đỗ mới, anh chỉ đơn thuần muốn quay về khoác áo Dortmund theo dạng cho mượn để tìm lại phong độ đã mất. Rõ ràng, Sancho hoàn toàn có lý do để thực hiện động thái này, nhưng xét trên tình hình thực tế thì trở lại Bundesliga sẽ là một viễn cảnh tương đối vô nghĩa đối với chân sút 23 tuổi.
Như đã đề cập, Sancho từng là một cầu thủ thực sự đẳng cấp dưới màu áo Dortmund. Trước thời điểm cập bến Old Trafford, trong hai mùa giải 2019/20 và 2020/21, tổng số bàn thắng và kiến tạo của Sancho đều vượt mốc 30 trên mọi đấu trường. Xuất sắc là thế, nhưng ngay sau khi gia nhập Man Utd, anh đã sa sút thảm hại với vỏn vẹn 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 32 lần ra sân tại Premier League. Đến mùa giải năm nay, mọi thứ đã bắt đầu trở nên tích cực hơn, khi Sancho đã ghi được 5 bàn kể từ đầu mùa.
Có thể thấy, quá trình thích nghi của Sancho đã dần cho thấy những dấu hiệu khởi sắc. Thế nên, không loại trừ khả năng anh sẽ hoàn toàn quen thuộc với môi trường mới và tỏa sáng trong mùa giải năm sau. Nhưng nếu trở lại Bundesliga, cho dù bùng nổ mạnh mẽ như những gì mình đã thể hiện trước đây, quá khứ đã chứng minh rằng Sancho chắc chắn sẽ lại gặp khó khăn khi quay trở về Man Utd. Rõ ràng, tiếp tục chiến đấu tại Old Trafford sẽ là một quyết định lý tưởng hơn đối với Sancho.