MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Gavi chính là một Xavi nâng cấp của tuyển Tây Ban Nha

    18:02 Thứ hai 15/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Trước Thụy Điển, Álvaro Morata là người ghi bàn mang lại chiến thắng cho Tây Ban Nha. Song Gavi, tài năng trẻ của Barca, mới là cầu thủ được đánh giá hay nhất trận.

    Rạng sáng nay, Tây Ban Nha bước vào trận "chung kết" của bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Âu với đối thủ đầy duyên nợ Thụy Điển. Đây chính là đội bóng đã xuất sắc cầm hòa Tây Ban Nha cách đây ít lâu ở EURO 2020. Đặc biệt hơn, trong đội hình của Thụy Điển lần này còn có sự trở lại của lão tướng Zlatan Ibrahimovic. Thế nên, dù có lợi thế sân nhà, CĐV Tây Ban Nha vẫn có chút lo lắng bất an. Chỉ cần một trận thua, họ có thể bị đẩy xuống vị trí nhì bảng và buộc phải bước vào những loạt trận tranh vé vớt hết sức cam go và phức tạp.

    Gavi chính là một Xavi nâng cấp của tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Gavi "nhảy múa" trước các cầu thủ Thụy Điển.

    Hiểu được điều này, HLV Luis Enrique đã cho các cầu thủ áo đỏ chơi với một thế trận khá thận trọng. Thực tế, số cú sút mà Tây Ban Nha tạo ra trong rạng sáng nay không nhỉnh hơn quá nhiều so với đối thủ (12-8). Thứ mà họ có chỉ là chút may mắn để Morata đứng đúng vị trí và sút bồi thành công ở những phút cuối trận. 

    Tuy nhiên, nhìn toàn cục, HLV Enrique lại có một thứ đáng để hài lòng. Đó là phong độ đỉnh cao của chàng tiền vệ trẻ Gavi. Ở tuổi 17, anh đã có 4 lần ra sân cho ĐTQG cho đến nay và cứ mỗi lần có mặt ở trên sân, Gavi lại tạo ra một nét chấm phá khó quên. 

    Không ngẫu nhiên, khi Whoscored chấm Gavi chứ không phải Morata, người ghi bàn thắng quyết định mang Tây Ban Nha đến World Cup 2022, là người chơi hay nhất trận. Thống kê cho thấy, cầu thủ này đã có 8 nỗ lực qua người ở trên sân De La Cartuja và thành công 5 lần, nhiều nhất trong số các cầu thủ có mặt ở trên sân. 

    Mặt khác, cầu thủ sinh năm 2004 này đã tung ra tổng cộng 74 đường chuyền và đạt độ chính xác 92% trong đó. Nhưng quan trọng nhất, theo tờ Marca, Gavi còn có 10 pha tranh chấp tay đôi thắng ở khu vực giữa sân trước các cầu thủ Bắc Âu to cao lực lưỡng. Nó cho thấy, ông Enrique đang sở hữu một Xavi phiên bản nâng cấp ở khu trung tuyến của mình. 

    Gavi chính là một Xavi nâng cấp của tuyển Tây Ban Nha - Bóng Đá

     Gavi có thể là người kế nhiệm của Xavi ở Barca lẫn Tây Ban Nha.

    Dĩ nhiên, ở tuổi 17, Gavi còn phải cải thiện nhiều điều. Tính hiếu chiến của cầu thủ này đôi khi sẽ khiến anh dính những chấn thương không đáng có. Theo đó, trong trận đấu với Hy Lạp, cầu thủ này đã có một va chạm khá mạnh ở vùng mặt, nhưng vẫn xin HLV cho phép anh đá tiếp. Sau tình huống đó, Enrique mô tả Gavi là "một con quái vật", nhưng cũng rút anh khỏi sân để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy đến. 

    Có lẽ, với sự thăng tiến này, một năm sau Gavi chính là đầu tàu của tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2022, bất chấp Fati, Pedri hay những đàn anh như Koke, Rodri có phong độ tốt đến mấy.

    Những khoảnh khắc khó quên của Morata tại Juventus:

     
    Ngọa Long | 17:32 15/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...