MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • Gareth Southgate: "Một phiên bản hoàn toàn khác của Rashford"

    06:08 Thứ tư 30/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Cú đúp của Marcus Rashford và một bàn thắng của Phil Foden giúp Anh đánh bại xứ Wales và tiến vào vòng 16 đội với tư cách đội nhất bảng.

     

    Đây là lần đầu tiên tiền đạo của Man United đá chính cho đội tuyển Anh kể từ EURO 2020, giải đấu mà đội tuyển Anh và Rashford gây thất vọng khi thất bại trên loạt sút luân lưu ở trận chung kết với Ý.

    England enjoying a ‘completely different version’ of Marcus Rashford at World Cup, says Gareth Southgate - Bóng Đá

     Rashford nổi bật với cú đúp.

    Dù sao, Rashford đã trở lại mạnh mẽ từ mùa này. Cầu thủ 25 tuổi này đã ghi 3 bàn ở Qatar, đứng đầu danh sách phá lưới tại World Cup năm nay và Southgate rất vui với sự tiến bộ của anh.

    "Đó là một thử thách đối với Marcus. Tôi đã đến gặp cậu ấy vào mùa hè, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu," huấn luyện viên đội tuyển Anh nói. "Marcus có một số ý tưởng rõ ràng về những điều cậu ấy cảm thấy cần phải làm. Bạn có thể thấy với câu lạc bộ của mình, cậu ấy có màn trình diễn ấn tượng trong năm nay. Tôi phải nói rằng điều đó đã được thể hiện trên sân tập với chúng tôi.

    Chúng tôi có một phiên bản hoàn toàn khác với cầu thủ mà chúng tôi có tại EURO. Marcus đã xoay sở để tạo ra những khoảnh khắc đó vào tối nay, cậu ấy có thể đã có một hat-trick. Thật tuyệt vời cho Marcus, thật tuyệt vời cho chúng tôi."

    Southgate hiện đang phải đau đầu lựa chọn nhân sự cho trận đấu ở vòng 16 đội với Senegal vào Chủ nhật. Sẽ không dễ để ông loại Rashford và Foden, nhưng Raheem Sterling và Bukayo Saka là 2 cái tên được đá chính ở 2 trận đầu tiên của Tam sư.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 05:38 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...