MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Gareth Southgate lên tiếng bảo vệ quyết định của học trò

    20:18 Thứ năm 14/03/2019

    BongDa.com.vn HLV Gareth Southgate lên tiếng về quyết định của Declan Rice.

    Gareth Southgate đã có những chia sẻ cho thấy sự thấu hiểu và quan tâm đến Declan Rice, người vừa quyết định sẽ chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Anh thay vì đội tuyển Cộng Hòa Ireland.

    Rice đã ra quyết định thi đấu cho đội bóng của HLV Southgate vào hôm qua, cầu thủ 20 tuổi sẽ có trận ra mắt gặp Cộng Hòa Séc hoặc Montenegro trong tháng này. Vào đầu tuần này, anh được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018 của Ireland để ghi nhận những màn trình diễn của anh khi còn thi đấu cho đội bóng của HLV Martin O'Neill trước khi anh chuyển sang tuyển Anh.

     - Bóng Đá

     Rice có thể ra mắt Tam sư trong trận đấu với Cộng Hòa Séc hoặc Montenegro.

    Quyết định thay đổi đội tuyển quốc gia đã khiến Rice phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích dữ dội, đặc biệt là từ cựu tuyển thủ Ireland, Kevin Kilbane. Declan Rice đã thông báo về quyết định cá nhân trên mạng xã hội vào tháng trước, trong đó Rice nói rằng bản thân mình là "quốc tịch hỗn hợp", vừa có sự tự hào của người Anh nhưng cũng mang trong mình di sản của Cộng Hòa Ireland.

    Vào hôm qua, Gareth Southgate đã phát biểu tại cuộc họp báo tại St George Park rằng sẽ tôn trọng cầu thủ mang hai quốc tịch và lên tiếng bảo vệ quyết định của Rice. Trong đó, ông chỉ ra có một số cầu thủ không chơi cho đội tuyển nơi họ được sinh ra, nhằm ám chỉ Kevin Kilbane, người được sinh ra và mang quốc tịch Anh nhưng lại thi đấu cho đội tuyển Ireland.

    "Tôi nghĩ chẳng ai có thể dũng cảm nói ra quyết định của mình khi đã biết trước việc đó sẽ gây tổn hại đến bản thân. Declan đã rất cương định khi dám nói ra việc mình mang hai quốc tịch và điều đó có nghĩa cậu ấy được tự do chọn đội tuyển cho mình, chẳng ai có quyền chỉ trích Rice cả?"  

     - Bóng Đá

    Southgate lên tiếng bảo vệ Rice vì quyết định thay đổi đội tuyển.

    Southgate còn chỉ ra một bài báo trên tờ The Guardian của Eni Aluko - nữ cầu thủ sinh ra tại Nigeria nhưng lại thi đấu cho đội tuyển Anh, trong đó cựu tuyển thủ Anh nhấn mạnh việc "cần phải có thái độ tôn trọng quyết định trong bóng đá, đặc biệt là đối với những cầu thủ mang hai quốc tịch."

    "Tôi đã được nhìn thấy một bài viết rất hay mà Eni Aluko đăng trên The Guardian." Southgate nói.

    "Đối với tôi, rất đơn giản vì tôi chỉ có một quốc tịch Anh nên chỉ có thể thi đấu cho đội tuyển Anh, vì vậy bản thân tôi không cần phải quá đắn đo suy nghĩ về quyết định của mình. Đối với rất nhiều người có những bình luận tiêu cực về Rice, họ cần phải hiểu không thi đấu cho đội tuyển nơi mình sinh ra thì bạn vẫn được hưởng rất nhiều lợi ích từ các luật thi đấu ở đó."

    Southgate nói rằng đã từng trực tiếp gặp mặt và cảnh báo Rice từ khi anh muốn được thi đấu tại World Cup 2018, rằng quyết định thay đổi đội tuyển thi đấu vào thời điểm này sẽ khiến cầu thủ 20 tuổi nhận lại rất nhiều những lời chỉ trích từ phía người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Rice khi còn khoác áo đội tuyển Ireland.

    "Vào lúc cậu ấy nói với tôi điều đó, tôi biết chắc rằng Rice sẽ nhận lại nhiều luồng phản ứng dữ dội." Southgate trả lời.

    "Đó là một quyết định rất khó khăn nên cậu ấy cần phải chắc chắn rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn."

    Nguyễn Kim Bằng | 18:05 14/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...