MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Gặp vấn đề giống Việt Nam, truyền thông Indonesia buồn bã đặt dấu hỏi

    10:49 Chủ nhật 17/03/2024

    BongDa.com.vn Trang CNN Indonesia bày tỏ sự quan ngại trước một vấn đề mà Tim Garuda gặp phải, tương tự như tuyển Việt Nam.

    Theo đó, trước khi bước vào cuộc đối đầu với chúng ta, các trang báo xứ vạn đảo thừa nhận họ đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn do các tiền đạo trong tay HLV Shin Tae-yong thi đấu trồi sụt ở giải VĐQG, một tình trạng khá giống tuyển Việt Nam khi HLV Philippe Troussier từng thừa nhận ông thiếu những sự lựa chọn sắc sảo cho hàng công.

    Bình luận về vấn đề này, trang CNN Indonesia có bài viết được báo Thanh Niên lược dịch: "Hiện có bao nhiêu cầu thủ người Indonesia thi đấu ở vị trí tiền đạo tại giải Liga 1 (giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Indonesia)? Tại sao các tiền đạo của đội tuyển Indonesia hiện nay không còn sắc bén?

    Gặp vấn đề giống Việt Nam, truyền thông Indonesia buồn bã lên tiếng - Bóng Đá

    HLV Shin Tae-yong không có những tiền đạo chất lượng trong tay.  

    Chỉ có khoảng 25 – 30 cầu thủ nội đang chơi ở vị trí tiền đạo tại giải vô địch quốc gia Indonesia. Trong số đó, chỉ có khoảng 2% những người này thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, là tay săn bàn chủ lực ở CLB của họ.

    Việc các tiền đạo nội ít khi ghi được bàn thắng không thể tách rời khỏi thực tế hiện có quá nhiều tiền đạo ngoại ở giải trong nước. Toàn bộ 18 CLB tại Liga 1 mỗi CLB sở hữu từ 1 – 2 tiền đạo ngoại. Điều này đồng nghĩa với việc số phút được thi đấu của các tiền đạo nội ngày một ít đi".

    Phi Yến | 10:19 17/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...