MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Gakpo vừa chứng minh nước đi của Ten Hag là đúng đắn

    06:47 Thứ tư 30/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Kỹ năng dứt điểm đa dạng của Cody Gakpo cho đến thời điểm này của World Cup 2022 chứng minh Erik Ten Hag và bộ phận tuyển trạch đã đúng.

     

    Không có gì ngạc nhiên nếu Man Utd chi đậm trong tháng Giêng để mang về một người thay thế Cristiano Ronaldo. Trong số các ứng viên được Quỷ đỏ liên hệ, Cody Gakpo có vẻ là chữ ký khả thi nhất. 

    Gakpo vừa chứng minh nước đi của Ten Hag là đúng đắn - Bóng Đá

     Gakpo từng khiến Arsenal ôm hận.

    Trước khi World Cup 2022 khởi tranh, Gakpo đã là một trong những chân sút ấn tượng bậc nhất ở châu Âu với 9 bàn thắng và 12 đường kiến tạo tại giải quốc nội. Ở sân chơi Europa League, cầu thủ này cũng từng sút tung lưới Arsenal và chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của Pháo thủ.

    Trong thời điểm mùa Hè, anh từng được liên hệ rất nhiều với Man Utd. Lúc ấy, Erik Ten Hag đã đích thân thuyết phục người đồng hương đến Old Trafford, nhưng quyết định của Gakpo là không rời PSV bởi anh sợ ảnh hưởng đến suất đá chính tại tuyển Hà Lan. 

    Đến nay, khi World Cup đã đi được gần nửa chặng đường, Gakpo chứng minh Ten Hag và đội ngũ tuyển trạch của Man Utd đã không nhìn nhầm người.

    Quả thật, chân sút sinh năm 1999 là người chơi hay nhất của tuyển Hà Lan. Với bàn thắng ghi được vào lưới Qatar, Gakpo đang chạy đua quyết liệt cho danh hiệu "Vua phá lưới" tại World Cup, với 3 bàn thắng sau 3 lượt trận, thành tích ngang bằng với Kylian Mbappe. 

    Để hiểu được Gakpo đang gồng gánh Hà Lan thế nào, hãy nhìn vào con số "Bàn thắng kỳ vọng" của anh so với đồng đội: 0.26 - 2.69. Trong khi các đồng đội của Gakpo bỏ túi 2 bàn thắng, thì Gakpo có tận 3 pha lập công. 

    Đáng nói, những pha dứt điểm thành bàn của Gakpo đều cực khó. Đó là lý do tại sao máy tính chỉ ước lượng khả năng ghi bàn của anh trong các pha bóng đó chỉ ở mức 0.26. 

    Gakpo vừa chứng minh nước đi của Ten Hag là đúng đắn - Bóng Đá

     Gakpo đang thăng hoa trong màu áo tuyển Hà Lan.

    Mặt khác, sự toàn diện về kỹ năng còn thể hiện trong cách tuyển thủ Hà Lan lập công. Trước Senegal, anh có cú đánh đầu nhạy cảm. Trước Ecuador, tiền đạo này có pha ra chân sấm sét ở cự ly hơn 20 mét. Và đêm qua, Gakpo khiến tất cả phải ngả mũ thán phục với tình huống lướt đi rồi dứt điểm chìm, tung lưới Qatar.

    Nên nhớ, trong màu áo PSV, Gakpo chơi như một cầu thủ chạy cánh trái, tuy nhiên, Ten Hag khi hỏi mua Gakpo đã có ý sử dụng anh như một trung phong. Chiều cao 1m88 cùng kỹ năng dứt điểm đa dạng của Gakpo là tiền đề để HLV Man Utd tin rằng đây là một canh bạc đáng giá. 

    Cựu tiền đạo Van Persie khi nhìn anh thi đấu cũng có quan điểm tương tự. Anh nói: "Cậu ấy không thực sự là một tiền đạo cánh, nhưng cậu ấy có thể chơi như một số 10 ở hành lang cánh. Cậu ấy có khả năng chơi được ở vị trí đó. Cậu ấy có thể hình tốt và rất nguy hiểm ở 1/3 sân đối phương. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện."

    Dường như, khúc mắc của thương vụ Gakpo nằm ở mức giá 50 triệu euro mà PSV đưa ra. Con số này có thể sẽ còn tiếp tục tăng nếu Gakpo trở thành Vua phá lưới World Cup 2022. 

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 06:17 30/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...