MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Gabriel Martinelli cập nhật tình hình chấn thương trên Instagram

    22:26 Thứ tư 23/12/2020

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Arsenal chắc chắn không hề mong muốn chàng trai 19 tuổi tiếp tục nghỉ thi đấu vì chấn thương.

    Rạng sáng nay (23/12), Arsenal tiếp đón Manchester City trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng tứ kết Carabao Cup. Thầy trò HLV Mikel Arteta đã chơi tốt trong hiệp 1 và cầm hòa đối thủ của mình với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, họ đã phải nhận liên tiếp 3 bàn thua và nhìn The Citizens thẳng tiến vào bán kết.

    Ở trận đấu này, Gabriel Martinelli đã được HLV Mikel Arteta điền tên vào đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên anh được ra sân trong màu áo Arsenal kể từ khi gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu 9 tháng. Mặc dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Martinelli đã va chạm với Zack Steffen và có dấu hiệu bị đau. Anh vẫn nỗ lực thi đấu cho đến đầu hiệp 2. Tuy nhiên, đến phút 49, chàng trai người Brazil đã phải rời sân, nhường chỗ cho Nicolas Pepe.

    Gabriel Martinelli provides injury update after Mikel Arteta accused of

     Gabriel Martinelli trong trận đấu với Manchester City.

    Chứng kiến những gì đã diễn ra, người hâm mộ Arsenal đã cảm thấy rất lo lắng. Nhiều người còn buông lời chỉ trích HLV Mikel Arteta vì đã quá vội vàng trong việc sử dụng Gabriel Martinelli. 

    Sau quãng thời gian giữ im lặng, chàng trai 19 tuổi đã quyết định lên tiếng. Thông qua mạng xã hội Instagram, Gabriel Martinelli cho biết: "Tôi cảm thấy ổn và đã sẵn sàng quay trở lại"

    Thông tin này chắc chắn sẽ khiến cho người hâm mộ Arsenal cảm thấy rất vui mừng. Tiền đạo người Brazil được kỳ vọng sẽ giúp hàng công của The Gunners chơi tốt hơn trong thời gian sắp tới.

    Tài năng của Gabriel Martinelli:

     
    Faro | 21:56 23/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...