MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Gabriel Jesus sẽ lột xác ở Arsenal?

    14:52 Chủ nhật 19/06/2022 | 1

    Rời Man City, Gabriel Jesus đứng trước cơ hội thay đổi sự nghiệp khi chuyển sang đầu quân cho Arsenal.

    Theo Telegraph, Arsenal đồng ý chi 50 triệu bảng để chiêu mộ Gabriel Jesus, cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng với Man City. Tiền đạo Brazil đứng trước bước ngoặt trong sự nghiệp.

    Arsenal nắm giữ nhiều lợi thế, và cũng là đội tỏ ra khao khát muốn đón Jesus nhất vào lúc này. Mikel Arteta, trợ lý cũ của Pep Guardiola tại Man City, hiểu rõ năng lực của Jesus. Màn tái hợp của cả hai có thể thay đổi sức mạnh của Arsenal ở mùa tới.

    Gabriel Jesus sẽ lột xác ở Arsenal? - Bóng Đá

    Arsenal có nhiều cơ hội chiêu mộ Jesus hè này. Ảnh: Reuters. 

    Thoát khỏi vai kép phụ

    Gabriel Jesus là cầu thủ giỏi và tiềm năng, nhưng hơn hết cậu ấy cần phải thi đấu nhiều hơn để có được sự tự tin,” Ze Roberto, cựu tuyển thủ Brazil, chia sẻ với Sky Sports. Ze Roberto hiểu rõ Jesus. Ông chính là người uốn nắn Jesus trước khi tiền đạo này gia nhập Man City năm 2017.

    "Pep Guardiola muốn xoay tua đội hình và tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ khác nhau. Tuy nhiên, tôi tin rằng phiên bản tốt nhất của Jesus là khi cậu ấy có động lực và được thi đấu thường xuyên. Cầu thủ khó chơi tốt nếu cứ đá một trận, rồi nghỉ ở trận kế tiếp. Khó mà thay đổi điều đó ở Man City", Ze Roberto phân tích.

    Ở khía cạnh ghi bàn, Pep có lý do không hài lòng với Jesus. Thống kê từ Sky Sports chỉ ra Jesus mất trung bình 160 phút để có một bàn thắng, xếp thứ 7 trong nhóm tiền đạo hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh. Dẫn đầu là Aguero, người đã rời Man City. Tiền đạo Argentina mất 107 phút để có một pha nổ súng.

    Mùa 2017/18, Jesus có 13 bàn. Mùa 2019/20, Jesus ghi 14 bàn. Đó là những con số ít ỏi với một tiền đạo khoác áo đội bóng lớn như Man City.

    Jesus có được hầu hết danh hiệu tại Anh trong màu áo Man City, đặc biệt là 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Sau 236 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo Brazil ghi 95 bàn. Sau 5 mùa, Jesus thi đấu 51% tổng số phút của Man City. Chưa mùa nào tiền đạo này có hơn 22 lần đá chính cho đội chủ sân Etihad, theo Sky Sports.

    Ở khía cạnh cuối cùng, sự có mặt của bản hợp đồng Erling Haaland thổi bay cơ hội của Jesus. Trong mùa duy nhất không phải dự bị cho Aguero, Jesus thực tế đã có màn trình diễn tốt, nhưng quá muộn và chưa làm Pep hài lòng. Trong mắt HLV người Tây Ban Nha, ông cần một trung phong ổn định như Haaland.

    Gabriel Jesus sẽ lột xác ở Arsenal? - Bóng Đá

    Sự có mặt của Haaland lấy đi cơ hội của Jesus. Ảnh: Reuters. 

    Lột xác ở Arsenal?

    Sky Sports tin rằng Jesus ở Arsenal sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác. Sự ra đi của cả Aubameyang và Alexandre Lacazette mở ra cơ hội lý tưởng cho Jesus. Tiền đạo Brazil được lắp vào hệ thống được định hình sẵn của HLV Arteta, chơi bên cạnh đồng hương Gabriel Martinelli.

    Điểm mạnh của Jesus là sự đa năng và khả năng di chuyển không bóng khá tốt. Bên cạnh đó, tiền đạo Brazil còn nổi trội ở khả năng pressing với tốc độ lý tưởng. Khả năng phản công của Arsenal trở nên đáng gờm nếu có Jesus trong đội hình.

    "Khi cần một cầu thủ chạy nhanh và giúp ích nhiều cho lối đá pressing cường độ cao, Jesus là số một thế giới," Pep từng ca ngợi cậu học trò người Brazil. HLV Arteta luôn khao khát biến Arsenal thành đội bóng có lối chơi pressing khó chịu. "Jesus cần một HLV giỏi và cho cậu ấy ra sân thật nhiều. Đó là cách để Jesus chơi bùng nổ", Ze Roberto nhận định.

    Lối chơi của Arsenal trực diện hơn Man City, điều đó giúp Jesus có thể thoải mái dứt điểm và chơi gần khung thành. Sky Sports chỉ ra Jesus ghi 53 bàn sau 99 lần đá chính cho Man City. Còn khi anh vào sân từ ghế dự bị (khoảng 60 trận), Jesus chỉ ghi 5 bàn.

    Roy Hodgson phải thốt lên: "Jesus khiến tôi nhớ đến Ronaldo de Lima của Brazil". Rõ ràng, Jesus không phải tiền đạo tồi. Đã đến lúc người ta thay đổi quan điểm về Jesus, xem anh là một trung phong thực thụ thay vì là cầu thủ thích "chạy loanh quanh". Điều Jesus cần là cơ hội được thi đấu thường xuyên, và một hệ thống phù hợp với mình. Với Arsenal, Jesus có thể ấp ủ nhiều tham vọng to lớn.

    Duy Luân | 08:00 19/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...