MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Gã khổng lồ nói không với chuyển nhượng tháng Giêng

    14:04 Thứ ba 08/11/2022

    BongDa.com.vn Một đội bóng lớn tại Châu Âu đã có quyết định của mình trong việc thực hiện mua sắm vào tháng Giêng.

     

    Sau giai đoạn thi đấu có phần chệch choạc, Bayern Munich đã trở lại với phong độ thường thấy của mình khi họ vừa chiếm lấy ngôi đầu bảng xếp hạng Bundesliga từ tay Union Berlin, đồng thời lập nên kỷ lục có lần thứ 3 toàn thắng tại vòng bảng Champions League. 

    Trong tay của HLV Julian Nagelsmann đang là một đội hình thiện chiến và giàu chiều sâu, với những cầu thủ chất lượng ở cả 3 tuyến. Tuy nhiên, để phục vụ cho mục tiêu cạnh tranh danh hiệu trong giai đoạn còn lại của mùa giải, đã có những ý kiến cho rằng, Hùm xám xứ Bavaria nên cân nhắc đến việc bổ sung lực lượng vào tháng Giêng tới. 

    Gã khổng lồ nói không với chuyển nhượng tháng Giêng - Bóng Đá

    Chủ tịch Bayern, Herbert Hainer khẳng định CLB không cần tham gia vào phiên chợ đông. 

    Lên tiếng về kế hoạch ở kỳ chuyển nhượng mùa đông của Bayern Munich, Chủ tịch Herbert Hainer cho biết: "Chúng tôi không cần phải tham gia vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều chúng tôi nên chú trọng hơn là việc đảm bảo cho các cầu thủ trong đội hình có được đủ lượng thời gian ra sân cần thiết. HLV của chúng tôi hiện tại đang làm rất tốt công việc của mình".

    Thực tế cho thấy, những ý kiến của Chủ tịch Herbert Hainer là hoàn toàn chính xác khi có không ít cầu thủ tại Bayern Munich đang cảm thấy không hài lòng vì lượng thời gian thi đấu của mình, tiêu biểu có thể kể đến những gương mặt như Ryan Gravenberch hay Benjamin Pavard. 

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 13:34 08/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...