MỚI NHẤT :
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Futsal nam Indonesia sáng cửa dự SEA Games 31

    17:56 Thứ ba 12/04/2022

    Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đã lên tiếng sau tranh cãi về việc tuyển futsal nước này không có tên ở SEA Games 31.

    Chiều 12/4, trang chủ Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia cho biết sẽ cân nhắc cử đội tuyển futsal nam quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam vì có cơ hội và tiềm năng giành huy chương.

    Tuy nhiên, Trưởng đoàn Moch Asmawi nhấn mạnh việc này cần được thảo luận với tất cả thành viên của nhóm đánh giá bao gồm các học giả, chuyên gia thể thao để đưa ra quyết định cuối cùng.

     - Bóng Đá

    Futsal Indonesia từng 3 lần giành HCĐ SEA Games. Ảnh: PSSI.

    Câu chuyện của tuyển futsal nam Indonesia nổi lên sau khi họ thi đấu thành công tại giải vô địch Đông Nam Á với ngôi á quân. Cùng lúc đó, truyền thông xứ vạn đảo đồng loạt đưa tin futsal Indonesia không góp mặt ở SEA Games 31 vì ít cơ hội giành huy chương.

    Thứ trưởng về Cải thiện Thành tích Thể thao của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Chandra Bhakti, phải lên tiếng đính chính: "Chúng tôi đã xem xét trường hợp của futsal nam nhưng tổng thư ký Liên đoàn Futsal Indonesia nhất quyết muốn đưa cả đội nữ đi cùng. Vì vậy, chúng tôi không đồng ý. Chúng tôi kiên định với lựa chọn của mình và có thể đưa tuyển futsal nam tới dự SEA Games".

    Ông Bhakti nhấn mạnh quá trình rà soát các môn thể thao tham dự SEA Games được thực hiện một cách chuyên nghiệp với sự tham dự của nhiều bên có thẩm quyền. Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia chỉ ghi nhận và tôn trọng quyết định của đoàn đánh giá.

    Theo đó, tuyển nam futsal Indonesia sẽ có cơ hội lớn tham dự SEA Games 31 sau thành công ở giải vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, các đồng nghiệp nữ không may mắn như vậy. Họ không được tham dự dù có tên trong lễ bốc thăm, chia bảng SEA Games 31 hôm 6/4.

    Truyền thông Indonesia cho biết việc lùi SEA Games 31 sang tháng 5/2022 khiến ngân sách dành cho thể thao bị cắt giảm, buộc Indonesia phải tính toán số môn và vận động viên tham dự đại hội. Indonesia dự kiến cử 541 vận động viên tới Việt Nam tranh tài, ít hơn gần 300 VĐV so với kỳ đại hội tại Philippines năm 2019.

    Duy Minh - Zing.vn | 17:48 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...