MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Futsal Indonesia chưa rõ số phận tại SEA Games 31

    21:50 Thứ hai 11/04/2022

    Tuyển futsal Indonesia vừa giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á, nhưng có thể vắng mặt tại SEA Games 31.

    Theo Kompas, thông tin việc tuyển futsal Indonesia tham dự SEA Games 31 đang có những trái chiều. Đại diện Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Moch Asmawi cho biết futsal là một trong 14 môn mà các vận động viên quốc gia này không tham dự SEA Games 2021 do không có bề dày thành tích và ít cơ hội tranh chấp huy chương.

    Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng tuyển futsal Indonesia Dimas Bagus khẳng định đội sẽ sang Việt Nam tham dự SEA Games 31, sau khi giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á. Dù vậy, ông Bagus không nói rõ kế hoạch của đội cho kỳ Đại hội sắp tới.

     - Bóng Đá

    Futsal Indonesia khó dự SEA Games 31 ngay cả khi tự trả chi phí để tham dự. Ảnh: FAT.

    Chủ tịch Liên đoàn Futsal Indonesia Hary Tanoe hy vọng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia xem xét lại quyết định của mình. Ông tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền túi cho đội futsal sang Việt Nam tranh tài.

    "Với tư cách là người đứng đầu Liên đoàn Futsal Indonesia, tôi mong bộ trưởng xem xét để tuyển futsal có thể góp mặt tại SEA Games sắp tới. Đề xuất của chúng tôi không tạo ra gánh nặng vì toàn đội tự chi trả chi phí", ông Tanoe nói.

    Tuyển futsal Indonesia vừa có màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch Đông Nam Á. Họ hai lần gây ra khó khăn cho đội bóng mạnh nhất khu vực là Thái Lan. Tại vòng bảng, Indonesia cầm hòa "Voi chiến" 2-2, rồi ở chung kết, họ đánh rơi chức vô địch một cách đáng tiếc dù dẫn Thái Lan 2-0 khi trận đấu chỉ còn một phút.

    CNN Indonesia cho biết trước thông tin tuyển futsal có thể không được dự SEA Games 31, người hâm mộ đã làm đơn với mong muốn nhà chức trách thay đổi quyết định.

    "Chúng tôi, với tư cách là những người ủng hộ đội tuyển Indonesia rất thất vọng trước thông tin đội không có kế hoạch dự SEA Games vào tháng 5 tại Hà Nội. Chúng tôi xin kêu gọi Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đưa đội futsal dự SEA Games", đơn kiến nghị viết.

    Lá đơn kiến nghị này đã thu hút khoảng 1.000 người ký tên. Nội dung trong đơn cũng nêu bật nhiều thành tích của tuyển futsal Indonesia đã đạt được, nổi bật là chức vô địch Đông Nam Á 2010. Tại SEA Games, họ cũng 3 lần giành tấm HCĐ các năm 2007, 2011 và 2013.

    Trong lễ bốc thăm, phân lịch thi đấu SEA Games 31 hôm 6/4, hai đội tuyển futsal nam, nữ Indonesia vẫn có tên. Truyền thông xứ vạn đảo cho biết quyết định cuối vẫn phụ thuộc vào Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia.

    Duy Minh - Zing.vn | 21:00 11/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...