MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Frenkie de Jong thừa nhận Van Gaal đang 'giấu bài'

    19:18 Thứ bảy 03/12/2022

    BongDa.com.vn Đội tuyển Hà Lan của Frenkie de Jong gặp Mỹ vào thứ Bảy trong trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội tại World Cup 2022.

     

    Trận đấu sẽ đưa tiền vệ này đối đầu với người đồng đội Barca Sergino Dest, và anh thừa nhận đã liên lạc với hậu vệ cánh này trước cuộc chạm trán: "Vâng, tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn với cậu ấy. Nhưng ngay cả trước khi biết chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi nghĩ cậu ấy thích nó, một trận đấu đặc biệt cho cậu ấy."

    "Tôi nghĩ là tôi đã xem 2 trận của họ. Tôi nghĩ đó là một đội rất mạnh. Họ có rất nhiều năng lượng, tốc độ, sức mạnh, một đội khá trẻ với nhiều tiềm năng. Vì vậy, nước Mỹ thực sự để lại ấn tượng tốt với tôi."

    Có một Frenkie de Jong khổ sở trên tuyển Hà Lan - Bóng Đá

     De Jong tự tin vào Hà Lan hiện tại.

    Hà Lan được đánh giá cao hơn để tiến vào tứ kết và De Jong cũng cảm thấy hài lòng về cơ hội của đội mình, bất chấp những màn trình diễn của họ từ đầu giải chưa thật thuyết phục: "Chúng tôi rất tự tin vào bản thân. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cho thấy chúng tôi là một đội rất mạnh. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã thua một trận nào dưới thời huấn luyện viên hiện tại. Tôi nghĩ bây giờ 18 trận."

    "Xếp đầu bảng với Ecuador và Senegal, những quốc gia mạnh. Tôi nghĩ những đội này bị nhiều người ở Hà Lan đánh giá thấp. Chúng tôi có một đội rất tốt. Rất nhiều chất lượng. Tôi nghĩ chúng tôi mạnh với tư cách tập thể. Và chúng tôi vẫn chưa thể hiện lối chơi hay nhất của mình."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 18:48 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...