MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Frenkie De Jong bị ép rời Barca

    20:10 Thứ bảy 15/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Frenkie De Jong thú nhận rằng chủ tịch Joan Laporta từng gây áp lực để anh rời khỏi Barca ở mùa Hè vừa qua.

     

    Frenkie De Jong là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Barca do đó khi CLB gặp khó khăn về mặt tài chính, đây là người đầu tiên được yêu cầu giảm lương hoặc buộc phải chuyển đi.

    Frenkie De Jong bị ép rời Barca - Bóng Đá

     De Jong từng bị chủ tịch Laporta gây sức ép.

    Trước báo giới chủ tịch Joan Laporta từng chia sẻ ông muốn De Jong ở lại nhưng anh buộc phải cắt giảm lương. Để rồi, sau một loạt đồn đoán, Barca không thể bán De Jong cho bất kỳ CLB nào. 

    Chia sẻ về câu chuyện hồi Hè với Ziggo Sport, De Jong cho biết: "Tôi đã bình tĩnh. Tôi đã quyết định vào tháng 5 rằng tôi muốn ở lại. Ý định của tôi không bao giờ thay đổi trong suốt thời gian đó. Tôi vẫn rất điềm tĩnh."

    "Nhưng bạn biết đấy, áp lực bắt đầu ập đến. Từ các tờ báo, từ chủ tịch, từ mọi phía,... đó là sự thật. Nhưng tôi đã ở lại Barca và điều đó không bao giờ làm tôi phiền lòng."

    Hiện tại, De Jong còn hợp đồng với Barca đến năm 2026 và đang phải vật lộn để kiếm suất đá chính trong đội hình của Xavi mùa này khi chiến lược gia người Tây Ban Nha thích sử dụng gặp tiền vệ trung tâm Gavi-Pedri hơn. 

    De Jong cũng chỉ có một trận ra sân ở Champions League, trước Victoria Plzen ở lượt trận khai màn, sau đó anh phải vào sân từ ghế dự bị ở hai trận thư hùng với Bayern Munich và Inter Milan.

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 19:40 15/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...