MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Fred đã sẵn sàng cho sự xáo trộn lớn ở Man Utd

    21:36 Thứ hai 21/06/2021 | 5

    BongDa.com.vn Fred đang có phong độ cao ở Copa America trong màu áo của Brazil. Và có vẻ, anh đã sẵn sàng cho sự xáo trộn lớn ở Man Utd mùa giải tới.

    Fred có là một cầu thủ đẳng cấp? Tin rằng, nhiều NHM Manchester United sẽ hướng câu trả lời về đáp án "Không". Sự thật là đẳng cấp của Fred, hay người thường đá cặp với anh là Scott McTominay, không thể so bì với cặp Hargreaves - Anderson của quá khứ. Và dĩ nhiên, Fred - McTominay sẽ còn phải tiến những bước cực dài nữa mới mong đạt đến trình độ của những huyền thoại như Roy Keane hay Paul Ince hơn hai mươi năm trước. 

    Fred đã sẵn sàng cho sự xáo trộn lớn ở Man Utd - Bóng Đá

     Fred và McTominay khi chơi với nhau, tỉ lệ thua của Man Utd chỉ là 18,8%.

    Mùa trước, Fred tạo ra một ấn tượng xấu khi chơi tệ trong trận thua trước Arsenal. Thực tế, đó là trận đấu mà Fred không chơi ở vị trí sở trường. Mọi chuyện tệ hơn khi anh bị truất quyền thi đấu trong trận đấu gặp PSG không lâu sau đó.

    Có điều con số không biết nói dối. Trong số 28 trận mà Fred đá cạnh McTominay ở mùa giải vừa qua, Quỷ đỏ chỉ thua 4. Xa hơn, khi bộ đôi này chơi cạnh nhau, Man Utd chỉ thua 3 trong tổng số 19 trận ở mùa giải 2019/20. Tổng cộng, khi họ có mặt trên sân, tỉ lệ thắng của đội bóng chủ sân Old Trafford là 54,7 %, trong khi tỉ lệ thua của Quỷ đỏ chỉ là 18,8%. Đáng tiếc, Ole Gunnar Solskjaer đã không sử dụng bộ đôi này trong trận chung kết Europa League mà để Pogba xuất phát bên cạnh McTominay. Phải đến phút 100, Fred mới được tung vào sân.

    Fred đã sẵn sàng cho sự xáo trộn lớn ở Man Utd - Bóng Đá

     Fred chơi tuyệt hay khi lên tuyển. 

    Khi trở về đội tuyển, Fred nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Tite. Anh đá chính trong 4 trận gần nhất của Brazil ở vòng loại World Cup và Copa America. Kết quả, Selecao đã toàn thắng.

    Tite đã có những sự thay đổi về mặt đội hình, nhưng dù 3 hay 2 tiền vệ trung tâm thì Fred vẫn đá chính. Trong chiến thắng 3-0 trước Venezuela, Fred đá cạnh Casemiro và Lucas Paqueta. Trong khi đó, ở trận thắng Peru 4-0, Fred ra sân cùng Fabinho. Và nên nhớ, dù Fabinho đã có những tiếng tăm nhất định ở Premier League, song cầu thủ này cũng chỉ có số lần lên tuyển là 15, ngang bằng với Fred. 

    Sự thật là Fred không chơi tốt khi đá ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Người ta nhớ đường chuyền hỏng của Fred trong trận gặp Wolves hồi tháng 4/2019 và cho rằng anh không bao giờ sánh được với Michael Carrick. Nhưng cầu thủ người Brazil không bao giờ chơi như Carrick. Anh thích chơi cao hơn và tự do hơn. Đây là lý do khi chơi cạnh McTominay, Fred mới là chính mình.

    Do đó, dù ở mùa giải tới, Solskjaer có dịch chuyển đội hình của Man Utd sang 4-3-3 thì Fred vẫn sẵn sàng cho một suất đá chính. Bất kể ai đi ai đến, Fred và McTominay vẫn là tấm khiên chắc chắn của Quỷ đỏ. 

    Solskjaer nói về kì vọng với Fred:

     
    Ngọa Long | 21:06 21/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...