MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Fred chia tay Man Utd với món quà hoàn hảo

    23:50 Thứ năm 01/06/2023 | 2

    BongDa.com.vn Fred có thể xuất hiện lần cuối cùng cho Man Utd khi đội bóng này đối đầu với Manchester City trong trận chung kết FA Cup tại Wembley.

     

    Quỷ đỏ hy vọng sẽ chặn đứng cú ăn ba của Man City. Dù chuyện gì xảy ra, đó có thể là lần cuối NHM chứng kiến một số cầu thủ khoác áo Man United. Một trong số đó là Fred.

    Tờ Manchester Evening News tiết lộ rằng cầu thủ 30 tuổi nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Fulham. Và có thể hiểu rằng các bên đang thúc đẩy thương vụ. Tiền vệ người Brazil đã nói chuyện với HLV Marco Silva sau trận đấu cuối tuần trước tại Old Trafford.

    Fred chia tay Man Utd với món quà hoàn hảo - Bóng Đá

     Fred sắp rời Man Utd.

    Fred là một nhân tố gây chia rẽ trong suốt thời gian gắn bó với câu lạc bộ. Một số người hâm mộ yêu mến Fred vì sự chăm chỉ và cam kết trong khi những người khác cho rằng tiền vệ này không đủ tầm để khoác áo Man Utd.

    Fred tự nhận thức rõ bản thân đạt trạng thái tốt nhất với tư cách khi đóng vai trò hỗ trợ, một cầu thủ tràn đầy năng lượng và có thể mang lại những điều tốt nhất cho đồng đội xung quanh. Với cách chơi này, Fred có thể chia tay Man United bằng món quà hoàn hảo ở trận chung kết FA Cup. 

    Trước kia, Fred thường xuyên bị phơi bày điểm yếu khi Man United phụ thuộc quá mức vào mình. Fred cũng là minh chứng điển hình cho việc đội chủ sân Old Trafford không mang về những lựa chọn đáng tin cậy hơn ở hàng tiền vệ.

    Điều đó đã thay đổi sau sự xuất hiện của Casemiro và Christian Eriksen. Cựu cầu thủ Shakhtar chỉ đá chính 22 trong số 61 trận đã đấu, ít nhất kể từ mùa đầu tiên tới Anh. Tuy nhiên, Fred lại có có số lần ra sân nhiều thứ 3 trong màu áo Man United và là cầu thủ duy nhất, không tính thủ môn, được đăng ký trong mọi trận đấu ở Premier League.

    Mặc dù vai trò giảm sút, Fred chơi thứ bóng đá hay nhất của mình trong màu áo Man United. Fred thể hiện xuất sắc trong chiến thắng trên sân nhà trước Tottenham vào đầu mùa giải và là chất xúc tác giúp Quỷ đỏ hạ Man City và Barcelona.

    Fred chia tay Man Utd với món quà hoàn hảo - Bóng Đá

     Fred có thể cho thấy giá trị trước Man City.

    Ten Hag trìu mến gọi Fred là "con muỗi" vì cách cầu thủ này làm phiền Frenkie de Jong hồi tháng Hai, khiến tiền vệ của Barcelona không thể thoải mái chơi bóng. Tương tự là trường hợp của Kevin de Bruyne một tháng trước đó.

    Tuy nhiên, Fred chỉ được xếp đá chính trong hai trận đấu sau thất bại thảm bại trước Liverpool. Đó là màn trình diễn cực kỳ tệ. Rõ ràng Ten Hag không còn cần Fred, nhưng chung kết FA Cup sẽ là lần cuối tiền vệ này cho thấy giá trị.

    Fred chơi hay nhất khi tập trung làm những điều cơ bản, trở thành một tiền vệ chiến đấu, dọn dẹp sự hỗn loạn ở khu trung tuyến và giành lại bóng. Những phẩm chất này thể trở nên quan trọng khi gặp Man City. Khi ấy, Man Utd có thể hạn chế khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ đối phương.

    Fred hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ then chốt của Man United tại Wembley. Sẽ không có nhiều nước mắt nếu đây là trận đấu cuối cùng của Fred, nhưng chiến thắng trước Man City sẽ giúp anh được nhớ đến một cách trìu mến.

    Tiểu Lam | 23:20 01/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...