MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Frank Leboeuf: "Họ cho cậu ấy một vị trí tốt hơn Chelsea"

    09:35 Thứ ba 02/08/2022

    BongDa.com.vn Trung vệ người Pháp lọt vào mắt xanh The Blues sau những màn trình diễn ấn tượng cùng Leicester City.

     

    Wesley Fofana là một trong những cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm Chelsea. The Blues xem trung vệ người Pháp là phương án khả dĩ bổ sung sức mạnh cho hàng thủ ở mùa giải mới. Theo báo chí xứ sương mù, đội chủ sân Stamford Bridge đã tăng tốc ở thương vụ Fofana.

    HLV Thomas Tuchel có lý do xác đáng để đẩy nhanh thương vụ Fofana khi Chelsea đã vồ hụt 2 mục tiêu quan trọng Jules Kounde và Matthijs de Ligt. Trong tay Tuchel, ông có 4 trung vệ thuần túy cho mùa giải mới là Kalidou Koulibaly, Thiago Silva, Malang Sarr và Trevoh Chalobah.

    Theo cựu danh thủ Frank Leboeuf, Fofana không nên đầu quân sang Chelsea. Nhà vô địch World Cup nhận định, Fofana chưa đạt đến đẳng cấp chen chân vào đội hình chính The Blues.

    Frank Leboeuf tells Wesley Fofana to reject transfer to Stamford Bridge - Bóng Đá

    Fofana lọt vào tầm ngắm Chelsea. 

    "Bạn biết đấy, luôn là một phi vụ cá cược khi chiêu mộ hậu vệ. Bạn sẽ không chắc ngôi sao đó bao giờ đạt đến độ ổn định. Trường hợp của Fofana, cậu ấy đối mặt với tình huống khó khăn. Tôi nghĩ Fofana sẽ trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới" Leboeuf nhận định.

    "Tuy nhiên, cậu ấy chưa phải là một tuyển thủ quốc gia Pháp; chỉ chơi cho 2 đội bóng St Etienne và Leicester City; dính chấn thương ở mùa giải trước. Fofana có tương lai tươi sáng, thế nhưng cậu ấy cần biết Koulibaly vừa ký hợp đồng; Silva vẫn đảm bảo vị trí, Chalobah còn đó; vậy Fofana sẽ ở đâu khi gia nhập Chelsea? Fofana có thể ở lại Leicester vì họ cho cậu ấy một vị trí tốt hơn Chelsea" Leboeuf phân tích.

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 09:05 02/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...