MỚI NHẤT :
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Frank Leboeuf: Hành động của Ronaldo đã sai

    23:50 Thứ tư 03/08/2022

    Cựu cầu thủ Chelsea, Frank Leboeuf, bày tỏ thái độ không đồng tình với hành động bỏ về của Cristiano Ronaldo trước khi trận giao hữu giữa Man Utd và Rayo Vallecano kết thúc.

    Theo Daily Post, Leboeuf thẳng thừng chỉ trích Ronaldo: Đối với tôi, hành động đó là hoàn toàn sai. Trên thực tế, tôi đánh giá cao Ronaldo và những gì cậu ấy đạt được trong sự nghiệp thi đấu. Thế nhưng, bỏ về sớm (khi trận đấu chưa kết thúc - PV) không chỉ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp mà còn là thiếu tôn trọng đối với CLB".

    Huyền thoại của Chelsea nói thêm: "Lẽ ra cậu ấy phải ở lại cho đến khi trận đấu kết thúc, để thể hiện sự tôn trọng với CLB và người hâm mộ. Đó là việc tối thiểu nhất Ronaldo phải làm”.

     - Bóng Đá

    Frank Leboeuf thẳng thừng chỉ trích Ronaldo sau hành động rời sân Old Trafford khi trận giao hữu giữa MU và Rayo Vallecano chưa kết thúc.

    Theo Sky Sports, không chỉ có Frank Leboeuf, cựu trung vệ Liverpool, Danny Murphy cũng lên án Ronaldo: “Đó là một vấn đề nghiêm trọng và cần được xử lý. Tôi nghĩ rằng dù bạn có là một tên tuổi lớn hay cảm thấy bất bình như thế nào thì cũng không nên làm vậy”.

    Ronaldo và nhiều cầu thủ MU rời sân Old Trafford trước khi trận giao hữu giữa Man Utd và Rayo Vallecano kết thúc, hôm 31/7. Đây là trận đấu siêu sao người Bồ Đào Nha đá chính và được thay ra sau giờ nghỉ giữa hiệp.

    Vừa qua, HLV Erik ten Hag của MU cũng chỉ trích Ronaldo và một số cầu thủ liên quan đến vụ việc trên. "Tôi chắc chắn không chấp nhận việc Cristiano Ronaldo và các cầu thủ khác rời Old Trafford sớm", nhà báo Fabrizio Romano dẫn lời HLV Ten Hag. "Tôi nghĩ điều này không thể chấp nhận được. Bất kỳ cầu thủ nào cũng vậy".

    HLV Ten Hag nhấn mạnh: “Chúng tôi là một đội bóng, tập thể và mọi cầu thủ phải ở lại cho đến giây phút cuối cùng".

    David De Gea, Diogo Dalot, Anthony Martial và Bruno Fernandes cũng ra về từ phút 75 của trận giao hữu với Vallecano. Tuy nhiên, khác với Ronaldo, 4 cái tên này không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu mà chỉ đến dự khán.

    Trước đó, Guardian cho rằng HLV người Hà Lan không hài lòng với thái độ của Ronaldo gần đây. Việc CR7 đăng dòng trạng thái trở lại thi đấu hôm 31/7 khiến chiến lược gia người Hà Lan "cảm thấy không thoải mái". Hành động bỏ về sớm ở trận đấu với Vallecano càng khiến anh mất điểm với HLV Ten Hag.

    Theo Mirror, Cristiano Ronaldo được cho là đã nổi giận khi bị HLV Erik ten Hag công khai chỉ trích trên phương tiện truyền thông. Tiền đạo người Bồ Đào Nha càng có thêm quyết tâm trong việc rời Old Trafford.

    Báo chí Anh khẳng định HLV Ten Hag sẽ cho Ronaldo ngồi dự bị ở trận khai màn Premier League gặp Brighton vào ngày 7/8. Lý do là siêu sao người Bồ Đào Nha chưa đạt thể trạng tốt nhất. CR7 chỉ mới trở lại và chơi 45 phút trước Vallecano.

    Tương lai Ronaldo ở MU vẫn là dấu hỏi. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là muốn ra đi, thế nhưng anh lại không có nhiều lựa chọn. Lần lượt Bayern Munich, Chelsea... đều từ chối chiêu mộ cựu sao Real Madrid.

    Đặng Phương - Zing.vn | 22:29 03/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...