MỚI NHẤT :
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Cầu thủ muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • Frank Lampard: "Kể từ thời điểm ấy, tôi không có mối quan hệ thân thiết với Abramovich"

    18:07 Thứ sáu 27/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Nếu nhìn lại những gì đã diễn ra trong thời gian qua, người hâm mộ có thể hiểu được câu trả lời của Frank Lampard.

     

    Frank Lampard chia sẻ về Hakim Ziyech

    Đã 17 năm trôi qua kể từ ngày Roman Abramovich mua lại Chelsea từ Ken Bates. Hai năm sau, Chelsea đã có danh hiệu đầu tiên của kỷ nguyên mới: Carling Cup. Sau đó, The Blues tiếp tục nâng cao danh hiệu VĐQG sau 50 năm chờ đợi.

    Trong quá khứ, Roman Abramovich thường xuyên đến Stamford Bridge để theo dõi Chelsea thi đấu. Tuy nhiên, năm 2018, ông đã rút đơn xin thị thực mới vào nước Anh. Nguyên nhân đến từ việc Chính phủ Anh siết chặt hoạt động của các nhà đầu tư đến từ nước ngoài.

    Frank Lampard reveals he hasn't had a 'close relationship' with Roman Abramovich and says he held talks with Marina Granovskaia - Bóng Đá

     Frank Lampard và Roman Abramovich ở mùa giải 2004-2005.

    Kể từ thời điểm đó, Roman Abramovich không còn xuất hiện ở xứ sở sương mù. Vậy nên, mối quan hệ của ông với Frank Lampard cũng không còn quá thân thiết như trước. Mới đây, vị chiến lược gia 42 tuổi đã chia sẻ điều này với The Athletic:

    "Marina là người đã liên hệ với Derby County và sau đó đã đưa tôi trở lại CLB. Tôi nhìn thấy Abramovich vào năm ngoái. Đó là những nụ cười thật tươi.

    Kể từ thời điểm đó, tôi không có mối quan hệ thân thiết với ông ấy, mặc dù tôi vẫn thường xuyên cho biết suy nghĩ của mình về các trận đấu, về những gì mình nhận ra. Thông qua Marina, chúng tôi vẫn cùng nhau tiến về phía trước và tôi hạnh phúc với điều đó. Tôi cảm nhận được sự hỗ trợ từ xa của Abramovich, rất thẳng thắn và nhanh chóng. Đó cũng là cách tôi cố gắng đáp lại. "

    Faro | 17:37 27/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...