MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Frank Lampard đang đưa hình ảnh Chelsea-Conte quay trở lại?

    23:41 Thứ năm 26/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea dưới thời Frank Lampard đang tái hiện hình ảnh của chính họ ở mùa giải đầu tiên Antonio Conte làm việc ở Stamford Bridge.

     

    Chelsea tập luyện trước trận đấu với Rennes

    Hãy quay trở lại trận đấu với West Bromwich vào ngày 12/5/2017. Antonio Conte đang đứng trên đường pitch, chuẩn bị đưa ra quyết định thay đổi nhân sự vốn đã để lại dấu ấn trong cả mùa giải của Chelsea. Phút thứ 76, Michy Batshuayi được tung vào sân, thay thế cho Pedro Rodriguez. Khi ấy, tỷ số vẫn đang là 0-0. Song, không nhiều người hâm mộ Chelsea cảm thấy lo lắng bởi đội bóng của họ đã quá quen với việc ghi những bàn thắng muộn. Cuối cùng, Michy Batshuayi ghi bàn thắng ở phút 82, mang về 3 điểm trọn vẹn cho The Blues.

    This Chelsea side has something the Blues haven’t since the Conte era - Bóng Đá

     Chelsea của Antonio Conte đã giành chiến thắng trước West Bromwich.

    Đó là lần cuối cùng các CĐV được chứng kiến Chelsea giành chiến thắng theo cách như vậy. Việc ghi những bàn thắng muộn luôn là yếu tố rất quan trọng đối với các đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu. Sau trận đấu ấy, The Blues đã mất sự tự tin mỗi khi bị thủng lưới vào những phút cuối của hiệp 2. Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán với Rennes vừa qua, hình ảnh của Chelsea như cách đây 3 năm đã quay trở lại. Các vị khách đã nỗ lực tấn công cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và giành được 3 điểm quan trọng.

    Sự tự tin của Chelsea bắt nguồn từ tài năng của các cầu thủ hay ý chí của toàn đội? Câu trả lời rất đơn giản. Hãy nhìn vào Frank Lampard và những bản hợp đồng mới. Vị chiến lược gia 42 tuổi là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm nếu đội bóng chơi không tốt nhưng lại hiếm khi được ngợi khen sau mỗi trận đấu thành công. Bên cạnh đó, Chelsea đã chi rất nhiều tiền trong mùa hè vừa qua để tăng cường lực lượng. Nhờ vậy, chiều sâu đội hình được đảm bảo. Ở trận đấu với Rennes, N’Golo Kante, Olivier Giroud, Hakim Ziyech, Kai Havertz và Reece James là những người được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Trong danh sách đó, có 2 nhà vô địch World Cup, 1 “ảo thuật gia”, 1 wonderkid và 1 tài năng mới nổi. Tất cả đều rất đẳng cấp và Frank Lampard rất may mắn khi có được sự phục vụ của họ.

    Tất nhiên, Frank Lampard cũng đóng vai trò quan trọng. Ông hiểu mình phải làm những gì để mang lại điều tốt nhất cho các cầu thủ. Về mặt kết quả, trận đấu vừa qua đã giúp cho các cầu thủ và cả Frank Lampard có thêm kinh nghiệm. Lampard đã truyền lại cho đội bóng của mình 1 nguyên tắc mà ông đã học được từ những người thầy cũ của mình. Bạn có thể hoài nghi về nhiều quyết định của vị thuyền trưởng 42 tuổi. Song, nên nhớ rằng Lampard đã giành được mọi danh hiệu cao quý, bao gồm Champions League, Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup.

    This Chelsea side has something the Blues haven’t since the Conte era - Bóng Đá

     Frank Lampard đã đúng khi đưa Olivier Giroud vào sân ở trận đấu với Rennes.

    Frank Lampard hiện đang cố gắng biến Chelsea thành 1 đội bóng cạnh tranh chức vô địch. The Blues cũng đã có sự cải thiện trong những năm qua. Ở vòng bảng UEFA Champions League 2017-2018, Chelsea của Conte không thể lội ngược dòng sau khi để thua AS Roma 0-3. Đội quân của Maurizio Sarri cũng không thể ghi bàn sau phút 91 ở đấu trường châu Âu để giành trọn vẹn 3 điểm. Với Frank Lampard, trong mùa giải đầu tiên, The Blues của ông không thể giữ sạch lưới 8/13 trận đấu.

    Sự tiến bộ của Chelsea trong những mùa giải vừa qua là điều tất yếu. Những chiến thắng xấu xí, muộn màng cũng đã được Liverpool và Manchester City tạo ra trong 3 mùa giải gần nhất. Các cơ hội sẽ xuất hiện và Chelsea phải biết nắm bắt. Họ chỉ cần tiếp tục chơi bóng như vậy và tạo nên điều gì đó thật ngoạn mục.

    (Lược dịch từ theprideoflondon.com)

    Faro | 23:11 26/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...