MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Fonte: 'Bồ Đào Nha chơi như một tập thể khi vắng Ronaldo'

    12:28 Thứ sáu 09/12/2022

    Trung vệ Jose Fonte cho rằng tập thể Bồ Đào Nha mạnh hơn khi không có tiền đạo Cristiano Ronaldo trong đội hình.

    Fonte: 'Bồ Đào Nha chơi như một tập thể khi vắng Ronaldo' - Bóng Đá

     

    Chia sẻ trên A Bola hôm 8/12 (giờ Hà Nội), Fonte cho biết: "Thành thật mà nói sự có mặt của Ronaldo trên sân khiến nhiều cầu thủ có suy nghĩ phải phục vụ và chuyền bóng cho anh ấy. Khi Ronaldo vắng mặt, Bồ Đào Nha chơi như một tập thể. Điều đó được kiểm chứng ở trận gặp Thụy Sĩ. Đội thi đấu mạch lạc, bóng không tìm đến điểm cố định nào trên sân. Các cầu thủ đóng góp vào lối chơi chung. Thật tuyệt khi được xem đội tuyển thi đấu như thế".

    Ronaldo ngồi dự bị ở trận thắng 6-1 trước Thụy Sĩ hôm 7/12. Anh chỉ vào sân từ phút 73 và không để lại dấu ấn. Goncalo Ramos, tiền đạo được HLV Fernando Santos xếp đá chính thay CR7, tỏa sáng với cú hat-trick đầu tiên cho ĐTQG.

    Fonte cho rằng Ronaldo vẫn sẽ góp sức cho tuyển Bồ Đào Nha dù có ngồi dự bị: "Bạn không thể dạy dỗ một huyền thoại như anh ấy. Ronaldo luôn là như vậy. Việc có một cầu thủ như CR7 vào sân từ ghế dự bị là điều tích cực cho tuyển Bồ Đào Nha. Điều đó sẽ gây khó khăn cho đối thủ".

    "HLV trưởng truyền được tinh thần chiến đấu cao cho các cầu thủ. Đội tuyển hiện tại có khả năng phòng ngự như một tập thể đúng nghĩa. Tôi tin Bồ Đào Nha có thể đi đến cuối hành trình tại World Cup. Đây là danh hiệu mà chúng tôi còn thiếu", Fonte nói.

    Fonte, 38 tuổi, ra mắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2014 và chơi 50 trận, ghi một bàn. Anh không có tên trong danh sách dự World Cup 2022 của Bồ Đào Nha.

    Đêm 8/12, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) khẳng định không có chuyện Ronaldo muốn bỏ World Cup 2022 sau khi ngồi dự bị trận gặp Thụy Sĩ. "FPF muốn làm rõ rằng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha Ronaldo chưa từng đe dọa rời đội trong thời gian tập luyện, thi đấu ở Qatar. Ronaldo đã xây dựng bảng thành tích đồ sộ khi phục vụ tuyển quốc gia. Điều này đáng được tôn trọng và không thể nghi ngờ sự cống hiến của Ronaldo với đội tuyển", trích đoạn thông báo của FPF trên trang chủ của liên đoàn này.

    Sau đó, Ronaldo cũng lên tiếng trên trang cá nhân: "Một tập thể quá đoàn kết để bị rạn nứt bởi những tin đồn bên ngoài, một quốc gia quá dũng cảm để sợ hãi trước bất kỳ đối thủ nào. Một tập thể, theo nghĩa sát nhất của từ này, sẽ chiến đấu đến cùng vì giấc mơ. Tiến lên, Bồ Đào Nha".

    Duy Luân | 10:15 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...